Thu nhập ổn định từ mô hình kinh tế tổng hợp

Theo lời giới thiệu của Đoàn xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, chúng tôi tới thăm mô hình kinh tế tổng hợp trồng cây ăn quả trên đất dốc, kết hợp nuôi gà thả vườn của đoàn viên Phàng Láo Ư, bản Pa Kha 1.

Giọng nữ
Anh Phàng Láo Ư, bản Pa Kha 1, Chiềng Tương, huyện Yên Châu, chăm sóc vườn ổi.

Mô hình kinh tế tổng hợp của anh Phàng Láo Ư cách bản khoảng 7 km. Đến nơi, chúng tôi ấn tượng bởi khu vườn ổi đỏ sai trĩu quả đang vào vụ thu hoạch. Anh Ư đang cùng gia đình hái ổi bán cho thương lái.

Qua câu chuyện với anh Ư, được biết, bản Pa Kha 1 có 1.104 hộ, với 5.435 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Năm 2016, anh Ư tốt nghiệp Đại học Công đoàn, sau khi ra trường, anh làm việc dưới Hà Nội khoảng 3 năm. Đến năm 2019, anh quyết định trở về quê lập nghiệp.

Nhận thấy tiềm năng từ cây ăn quả, anh đã chuyển đổi 5 ha đất đồi trồng ngô, lúa nương sang trồng ổi đỏ, mận hậu và đào. Đồng thời, tích cực tham gia nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả do xã tổ chức, tìm hiểu các mô hình trồng cây ăn quả đã thành công về áp dụng vào chăm sóc diện tích trồng cây của gia đình. Sau 5 năm nỗ lực lao động, giờ đây hơn 250 gốc ổi của gia đình đã cho thu hoạch hơn 4,5 tấn quả/năm, giá bán trung bình 14.000-20.000 đồng/kg, thu nhập 80-90 triệu đồng. Còn mận hậu và đào, dự kiến năm tới cho thu hoạch.

Không dừng lại ở việc trồng cây ăn quả, anh Ư còn đầu tư mô hình nuôi gà đen thả vườn, quy mô trên 150 con, giá bán giao động từng thời điểm từ 170.000-190.000/kg. Tận dụng nguồn phân gà, sau khi đã xử lý, anh Ư dùng bón cho cây trồng, giúp tiết kiệm chi phí tiền phân bón, nâng cao hiệu quả cây trồng.

Anh Ư chia sẻ: Mô hình kinh tế tổng hợp bước đầu đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình với khoảng hơn 150 triệu đồng/năm. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng diện tích cây trồng, áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng cây, con, tạo việc làm thêm cho một số lao động địa phương.

Tấm gương anh Phàng Láo Ư, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ vùng biên giới còn nhiều khó khăn, dám nghĩ, dám làm. Kết quả đạt được từ mô hình kinh tế của gia đình anh cũng là điểm sáng để tuổi trẻ trong xã học hỏi, áp dụng để phát triển kinh tế của gia đình, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Bài, ảnh: Tuấn Hiển (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới