Gặp mặt lưu học sinh Lào đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 25/2, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Sơn La phối hợp với các trường: Đại học Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế Sơn La tổ chức gặp mặt lưu học sinh Lào đầu Xuân Giáp Thìn và đón chào năm mới 2567 Bun Pi May của nước CHDCND Lào.

Các đại biểu dự chương trình gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, trên 150 đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào và 60 cán bộ, học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Sơn La dự buổi gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 

Trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào; ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong ký ức của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, đã cùng sát cánh với quân đội, nhân dân Lào đánh thắng kẻ thù chung, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam và Lào.

Chương trình hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với 9 tỉnh Bắc Lào được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, quốc phòng, an ninh; trong đó, đào tạo nguồn nhân lực là nội dung hợp tác quan trọng, có tính chiến lược lâu dài, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Tỉnh Sơn La luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về tinh thần, vật chất cho các nghiên cứu sinh, lưu học sinh sang học tập tại địa phương.

Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào dự buổi gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Buổi gặp mặt đã động viên, khích lệ lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Sơn La, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của truyền thống đoàn kết, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa hai nước, để cùng nhau giữ gìn, củng cố và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo Trường đại học Tây Bắc tặng hoa chúc mừng  Ban liên lạc.

Lãnh đạo Trường đại học Tây Bắc đã cảm ơn Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã quan tâm thăm hỏi, động viên lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đồng thời, gửi lời chúc đến các đồng chí cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào năm mới nhiều sức khỏe, tiếp tục gắn kết quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu và đơm hoa, kết trái.

 Dại diện Ban liên lạc tặng quà lưu học sinh Lào tại Sơn La.
 Đại diện Ban liên lạc tặng quà lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La

Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn và chuẩn bị đón chào năm mới 2567 Bun Pi May Lào, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Sơn La tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cộng đồng lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La.

Tiết mục văn nghệ tại cuộc gặp mặt.
Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới