“Phủ sóng” vắc xin phòng Covid-19

Đón xuân Quý Mão 2023, dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát. Cùng với cả nước, trên khắp các bản làng của huyện Mộc Châu, người dân vui mừng, phấn khởi thực hiện các dự định du xuân, thăm thân, hay tham gia các hoạt động vui xuân đón tết tập trung. Để có niềm vui này, việc tăng tỷ lệ “phủ sóng” vắc xin phòng Covid-19 trong cộng đồng được coi là một trong những “lá chắn” miễn dịch hiệu quả.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu.

Mặc dù đã giáp tết, nhưng cán bộ Trạm y tế xã Tân Hợp vẫn đến từng bản để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Anh Đinh Văn Thủy, cán bộ trạm, cho biết: Giáp tết là thời điểm các gia đình tập trung chuẩn bị đón xuân, nên việc tiêm vắc xin cho các đối tượng thuận lợi hơn. Trong thời gian đó, chúng tôi kết hợp tuyên truyền cho bà con hiểu thêm về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; tiêm đủ các mũi nhắc lại để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Tết năm nay, gia đình chị Mùi Thị Ngọc, tiểu khu 34, xã Đông Sang, dự định sẽ về quê thăm người thân và du xuân ở một số điểm du lịch. Chị Ngọc chia sẻ: Các thành viên trong gia đình đều đã tiêm đủ 4 mũi vắc xin, nên chúng tôi yên tâm thực hiện dự định của gia đình trong những ngày xuân.

Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong huyện triển khai thực hiện. Đồng thời, cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra để tuyên truyền tới người dân và xây dựng các biện pháp ứng phó. Đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế phục vụ tiêm chủng. Sử dụng hiệu quả số vắc xin đã được phân bổ, không để lãng phí vắc xin. Hàng tháng tổng hợp đối tượng thuộc diện tiêm chủng và dự trù nhu cầu số lượng vắc xin để chủ động tiêm chủng... Ngoài tổ chức tiêm chủng tại trạm y tế xã, một số xã triển khai điểm tiêm lưu động tại nhà văn hóa bản, tiểu khu cách xa trung tâm xã, với phương châm không bỏ sót đối tượng tiêm chủng.

Chia sẻ về nhiệm vụ này, bà Khuất Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, cho biết: Ban Chỉ đạo các xã đã phối hợp với các bản, tiểu khu, tổ covid cộng đồng, các trường học rà soát, thông báo tới các đối tượng đến tiêm đúng lịch, đủ mũi nhắc lại để đảm bảo vắc xin phát huy hiệu quả. Nhiều cán bộ bản, tiểu khu đã đến tận gia đình vận động và chở người dân đi tiêm chủng, hạn chế thấp nhất trường hợp bị bỏ sót.

Trước Tết Nguyên đán, huyện chỉ đạo nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin các mũi nhắc lại để người dân yên tâm đón xuân an toàn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong huyện đang tích cực tuyên truyền việc tiêm các mũi vắc xin nhắc lại, nhất là nhóm đối tượng miễn dịch kém, bệnh nền, người cao tuổi, nhóm yếu thế tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Đồng thời, tổ chức các đợt tiêm vét, tiêm bổ sung cho những trường hợp chỉ định hoãn tiêm, người dân địa phương đi làm ăn xa về quê ăn tết.

Mộc Châu cơ bản hoàn thành tiêm chủng số lượng vắc xin phòng Covid-19 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phân bổ. Với việc “phủ sóng” vắc xin phòng Covid-19, đã giúp người dân trên địa bàn yên tâm vui xuân, đón tết; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân được tổ chức sôi nổi, đón một mùa xuân đầm ấm bình yên.    

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới