Ngành Giao thông Vận tải nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lũ thời gian qua gây thiệt hại lớn về người, tài sản, hoa màu của nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó, hạ tầng giao thông trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường tỉnh, quốc lộ bị ngập sâu, sạt lở taluy gây ách tắc giao thông cục bộ. Ứng phó với tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải đã tích cực chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, vật lực nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục sạt lở trên QL.279D.

 Nhiều tuyến giao thông bị hư hỏng do mưa lũ

Từ cuối tháng 7 đến nay,  trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện mưa to đến rất to làm bồi lấp rãnh dọc, thượng hạ lưu, lòng cống, sụt lở taluy âm; sụt trượt taluy dương; sa bồi mặt đường, hư hỏng kết cấu công trình, ngập úng cục bộ gây cản trở các phương tiện lưu thông. Theo thống kê, trên tuyến quốc lộ có 12 vị trí bị sạt lở gây ách tắc giao thông; sụt taluy dương, 855 vị trí sa bồi với 78.612m3 đất đá; sạt lở taluy âm 2 vị trí với 350m; hư hỏng 330m2 mặt đường; xói lở 1.969m2 lề đường; hư hỏng 2.708m rãnh dọc; hư hỏng 12 công trình thoát nước; 3 vị trí ngập nước. Ước tính thiệt hại trên 15,6 tỷ đồng.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL.279D.

Các tuyến đường tỉnh, tại địa phận 11 huyện trên địa bàn tỉnh, bị ách tắc giao thông 34 vị trí; sụt taluy dương, sa bồi 586 vị trí, ước tính khoảng 44.855m3 đất đá; sạt lở taluy âm tại 5 vị trí tổng chiều dài khoảng 92m; hư hỏng 896m2 mặt đường; 1.814 m2 lề đường bị xói; hư hỏng 2.332m rãnh dọc; có 24 công trình thoát nước bị hư hỏng; 1 vị trí ngập nước. Tổng kinh phí thiệt hại ước tính trên 7,8 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ ngày 1/8 đến nay, trên địa bàn huyện Mường La có lượng mưa với cường lực lớn đã làm sạt lở nghiêm trọng taluy âm và taluy dương, gây thiệt hại đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tại Km28 - Km105+300, QL.279D thuộc địa phận xã Chiềng Lao sạt trượt taluy dương, sa bồi làm ách tắc giao thông tại 6 vị trí, trong đó, 1 vị trí đặc biệt nghiêm trọng do sạt trượt taluy dương với khối lượng đất lớn làm vùi lấp, hư hỏng nền, mặt đường và công trình đường bộ dẫn đến không thể lưu thông từ Trung tâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La đi QL.32, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và ngược lại.

Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông 1 huy động phương tiện máy móc khắc phục sạt lở.

Tích cực khắc phục thiệt hại

Ngay sau khi thiên tai gây sạt lở, hư hại hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ; đồng thời, thông báo tắc đường trên đoạn tuyến và phương án phân luồng đảm bảo giao thông cho phương tiện và người tham gia giao thông.

Đơn vị thi công ứng trực 24/24h ứng cứu kịp thời, thi công ngay trong đêm tại các điểm sạt, lở.
Ảnh: Xuân Hồng (Sở GTVT).

Có mặt chỉ đạo, giám sát việc khắc phục sạt lở tại tuyến tại Km28 - Km105+300 thuộc QL.279D, thuộc địa phận xã Chiềng Lao, huyện Mường La, là điểm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông nhiều ngày nay, ông Đào Tài Tuệ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cho biết: Tình hình mưa lũ những ngày qua đã gây sạt lở taluy và xói lở nền mặt đường tại nhiều vị trí trên các tuyến giao thông của tỉnh. Sở đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội cùng với đơn vị quản lý đường bộ là Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La, tập trung chỉ đạo, thi công xúc dọn hàng chục nghìn mét khối đất, đá để thông đường. Các đơn vị thi công của ngành đã chủ động và ứng trực 24/24h, nắm bắt, theo dõi diễn biến mưa lũ để có giải pháp ứng cứu kịp thời, thi công ngay trong đêm.

Đoạn tuyến từ Km32+300 - Km32+600 từ trung tâm huyện Mường La đi QL.32, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã thông tuyến.

Các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt sẽ thực hiện theo phương thức thi công từ ngoài vào trong để nhanh chóng giải phóng đường, xử lý dứt điểm các vị trí gây ách tắc. Đến nay, các vị trí sạt lở tắc đường trên các tuyến đã cơ bản được khắc phục, thông đường tạm thời.

Riêng đoạn tuyến từ Km32+300 - Km32+600 từ Trung tâm huyện Mường La đi QL.32, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và ngược lại, là điểm sạt lở nghiêm trọng nhất, Sở đã chỉ đạo Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La huy động 8 máy xúc, 30 công nhân chia ca làm việc 24/24h, nỗ lực không kể ngày đêm, mưa gió để hót dọn đất, đá sạt lở. Đến 14 giờ 00 ngày 12/8/2023 đã cơ bản thông xe, hoàn thành trước 2 ngày so với dự kiến.

Ông Vì Tiến Sơn, Công ty CP quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La, cho biết: Những ngày vừa qua, trời tiếp tục mưa, anh em đã ngày đêm thay phiên nhau thực hiện hót dọn đất, đá sạt lở. Mặc dù đến thời điểm này đã thông tuyến, tuy nhiên, dự báo thời tiết vẫn còn diễn biến xấu, hiện tượng sạt lở vẫn có nguy cơ xảy ra, giao thông đi lại khó khăn, nguy hiểm, chúng tôi vẫn ứng trực tại đây, tiếp tục khắc phục và cho thông xe theo giờ.

Các phương tiện đã lưu thông trên tuyến QL.279D đoạn từ Trung tâm huyện Mường La đi QL.32, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến các vị trí xung yếu ngậm no nước, có nguy cơ xảy ra sạt lở cao; các vị trí, đoạn tuyến có mái taluy đá bị phong hóa, đá mồ côi khả năng sạt lở, lăn xuống nền, mặt đường; dự báo thời tiết trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra mưa lớn nên việc sạt lở vẫn là nỗi lo thường trực. Trước tình hình đó, Ngành Giao thông Vận tải tiếp tục tập trung chỉ đạo, chủ động các phương án, lực lượng sẵn sàng ứng trực 24/24h để kịp thời xử lý tình huống cấp thiết nhanh chóng, hiệu quả, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do mưa lũ gây ra.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới