Bảo đảm trật tự ATGT đường thủy

Phù Yên có 8 xã vùng hồ thủy điện Hòa Bình, với trên 3.000 ha mặt nước, nên giao thông đường thủy có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy luôn được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, hạn chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra.

Cán bộ Tổ CSGT đường thủy, Công an huyện Phù Yên hướng dẫn học sinh mặc áo phao cứu sinh.

Trên địa bàn huyện có 120 phương tiện giao thông đường thủy, gồm phà, đò ngang và thuyền chở khách. Trong đó phương tiện đò ngang và thuyền chở khách được nhân dân mua tại một số xưởng đóng thuyền ở xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên. Nhiều phương tiện chưa được kiểm định chất lượng, đăng ký phương tiện, nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, nhiều người điều khiển phương tiện chưa có đủ các loại giấy tờ, chứng chỉ hành nghề theo quy định; ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa còn hạn chế.

Thiếu tá Đinh Văn Kiên, quyền Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Phù Yên, cho biết: Đội thường xuyên phối hợp với các xã vùng lòng hồ tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ phương tiện và nhân dân. Chỉ đạo tổ CSGT đường thủy tăng cường kiểm tra các phương tiện, hướng dẫn các chủ phương tiện bảo đảm an toàn trước khi khởi hành và trang bị đầy đủ áo phao cứu sinh; hướng dẫn nhân dân các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Năm 2023, lực lượng CSGT đường thủy đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm, chủ yếu là không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; không có kẻ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện, thuyền không có đủ áo phao cứu sinh...

Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa cho nhân dân, các địa phương đã lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, như: Mặc áo phao, sử dụng phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân; các phương tiện chỉ chở đủ số người quy định...

Ông Vi Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Tường Phong, thông tin: Với diện tích mặt nước trên 300 ha là lợi thế để phát triển nuôi thủy sản và giao thông đường thủy. Hiện nay, trên địa bàn xã có 6 chiếc đò ngang và nhiều xuồng nhỏ. Tuy nhiên, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy của bà con chưa cao, thuyền chở khách thiếu nhiều áo phao cứu sinh. UBND đã yêu cầu các chủ phương tiện mua sắm, thực hiện nghiêm quy định mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

Anh Lờ A Sử, bản Suối Vẽ, xã Nam Phong, chia sẻ: Mặc dù đã có đường nhựa vào trung tâm xã, nhưng việc di chuyển bằng đường sông gần hơn và tiết kiệm thời gian. Khi tham gia giao thông đường thủy, tôi luôn quan tâm bảo vệ an toàn cho bản thân; tuân thủ các nguyên tắc an toàn, mặc áo phao trước khi xuất hành.

Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn các xã vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình thường xuyên phối hợp với Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Phù Yên tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông đường thủy cho học sinh; vận động quyên góp, ủng hộ mua áo phao cho các thuyền chở học sinh...

Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn giao thông đường thủy cho nhân dân; tăng cường quản lý, kiểm tra an toàn phương tiện, các chứng chỉ người điều khiển phương tiện. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Bài, ảnh: Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới