Lóng Luông tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy

Với sự vào cuộc quyết liệt cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng, công tác phòng, chống ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, đã có nhiều chuyển biến, đạt kết quả quan trọng, từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Giọng nữ
Công an xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy.

Trước năm 2019, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại xã Lóng Luông diễn biến phức tạp. Mỗi năm lực lượng chức năng bắt giữ 40-50 vụ, với trên 70 đối tượng liên quan đến ma túy, chiếm trên 70% tổng số vụ phạm tội trên địa bàn. Các điểm, tụ điểm, đối tượng bán lẻ ma túy, đường dây tội phạm, những đối tượng chủ mưu, cầm đầu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy chưa triệt phá được. Năm 2019, qua thẩm định, đánh giá của cơ quan chức năng, xã có 9/9 bản trọng điểm về ma túy, Lóng Luông được xác định là xã trọng điểm loại I về ma túy.

Đồng chí Tếnh A Chìa, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện Vân Hồ về chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Cấp ủy, chính quyền xã tích cực vào cuộc; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, lực lượng chức năng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống theo phương châm “Lấy ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tích cực phát hiện, chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi vi phạm là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách”. Đồng thời, tập trung cai nghiện, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia tố giác, phát giác tội phạm, người nghiện ma túy. Duy trì hoạt động hiệu quả 48 nhóm liên gia tự quản, mỗi nhóm có 30-40 thành viên, đặt 10 hộp thư tố giác tội phạm. Từ năm 2023 đến nay, xã đã tiếp nhận 31 phiếu tố giác tội phạm có giá trị liên quan đến ma túy, giúp các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý đối tượng tội phạm, đưa người đi cai nghiện ma túy bắt buộc và quản lý, giáo dục tại xã.

Sau 5 năm, từ 2019 đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị các cấp, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn đã cơ bản được kiềm chế; công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai tiếp tục được đẩy mạnh, số người nghiện ma túy giảm dần qua các năm. Chuyển hóa 1 bản trọng điểm về ma túy xuống thành bản có ít ma túy; chuyển hóa 1 bản từ trọng điểm ma túy và 1 bản có ít ma túy xuống bản không có ma túy; chuyển hóa 3 bản từ trọng điểm ma túy xuống bản có ít ma túy; giữ vững 3/3 cơ quan, 3/3 trường học không có ma túy; phân loại xã trọng điểm loại I về ma túy xuống thành xã trọng điểm loại III về ma túy.

Ông Đặng Văn Xuân, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Suối Bon, chia sẻ: Bản duy trì hoạt động hiệu quả 6 nhóm liên gia tự quản. Các nhóm liên gia tự quản và tổ ANTT đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại ma túy, cách phòng chống ma túy đến toàn thể nhân dân trong bản, giúp những người đi cai nghiện về không bị tái nghiện. Năm 2023, đã chuyển hóa địa bàn bản có ít ma túy xuống bản không có ma túy và được giữ vững đến nay.

Với vai trò nòng cốt đảm bảo ANTT, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy; nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng tội phạm. Trung tá Lý Văn Minh, Trưởng Công an xã Lóng Luông, cho biết: Từ năm 2019 đến nay, Công an xã đã phát hiện, bắt giữ 55 vụ, 59 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ đưa 67 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 21 đối tượng truy nã về ma túy. Hiện nay, trên địa bàn xã còn 73 người nghiện ma túy, 14 đối tượng truy nã về ma túy. Tội phạm về ma túy vẫn còn tiềm ẩn phức tạp ở một số bản, Công an xã tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; chuyển hóa địa bàn ở xã Lóng Luông đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đấu tranh với tội phạm ma túy vẫn còn nhiều khó khăn, cần tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trước hết, mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức về tác hại của ma túy và ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi địa bàn.

Bài, ảnh: Phạm Hoa (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới