Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản, tiểu khu

Đảng bộ huyện Mai Sơn có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, sau sáp nhập còn 293 chi bộ thôn, bản, tiểu khu, với trên 9.300 đảng viên. Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Mai Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

   

Nguyễn Việt Cường
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mai Sơn

   

Kết nạp đảng viên mới các năm đều vượt chỉ tiêu (Năm 2021 kết nạp 227/200 đảng viên mới, đạt 113%; năm 2022 kết nạp 223/200 đạt 111%). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025 (hoàn thành trước 30 ngày so với kế hoạch; đặc biệt đối với chi bộ các bản, tiểu khu đã mẫu hóa báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết chi bộ gắn với việc thực hiện các tiêu chí bản nông thôn mới, bản NTM kiểu mẫu, 12 chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy, các chủ trương của Huyện ủy, Đảng ủy. Sau đại hội giao Đảng ủy xã tổng hợp làm căn cứ để hàng năm giao chỉ tiêu và phê duyệt kế hoạch hàng năm của bản, tiểu khu).

Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện bố trí 281/293 Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tiểu khu, đạt 95,9%. Đến nay chỉ còn 12 bản, phấn đấu hoàn thành 11/12 bản trong tháng 3/2023, còn 1 bản do chưa có đảng viên. Số chi bộ thôn, bản, tiểu khu có Chi ủy là 238/293, chiếm 81,2%; có 21/44 vị trí chức danh Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải người địa phương, chiếm 47,72% (đạt 95,45% chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025); 100% tỷ lệ cán bộ, công chức xã, thị trấn đạt chuẩn về trình độ theo quy định.

Công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy viên chi bộ thôn, bản, tiểu khu được tập trung, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, trong đó có nguồn cấp ủy viên cơ sở. Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác đảng, công tác chính quyền: Từ năm 2021 đến nay, đã tổ chức 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác đảng, công tác chính quyền cho 967 lượt Bí thư chi bộ và cấp ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tham gia; cử 64 cán bộ, công chức, cấp ủy viên khối xã, thôn, bản, tiểu khu tham gia đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị và 117 đồng chí cấp ủy viên thôn, bản, tiểu khu tham gia đào tạo trình độ Sơ cấp lý luận chính trị (đến nay 100 % cấp ủy viên các chi bộ thôn, bản, tiểu khu đạt trình độ lý luận từ sơ cấp trở lên).

Tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ thôn, bản, tiểu khu giỏi, có  264/293 chi bộ thôn, bản, tiểu khu có thí sinh tham gia thi cấp cơ sở, đạt 90,1%; có 22 thí sinh tham gia hội thi cấp huyện. Qua Hội thi đội ngũ Bí thư chi bộ, đảng viên nắm rõ hơn về chủ trương, đường lối, các nguyên tắc, quy định của Đảng; là dịp để trau dồi, học hỏi kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng. Triển khai thí điểm mô hình cấp ủy cơ sở bản, tiểu khu: Bí thư đồng thời là Trưởng bản; Phó Bí thư chi bộ là Trưởng ban công tác mặt trận; Phó bản là Công an viên tại xã Nà Bó.

Đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản, tiểu khu luôn được Ban Thường vụ huyện ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chi bộ bản, tiểu khu có nghị quyết đại hội, hàng năm có kế hoạch phát triển bản. Trên cơ sở đó Chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho chi ủy viên, cho từng đảng viên, tổ chức đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, thực hiện các chỉ tiêu. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của chi bộ. Thực hiện nghiêm túc ngày 24 hàng tháng là ngày sinh hoạt chi bộ khu dân cư; ngày 25 hàng tháng là ngày sinh hoạt chi bộ các cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ. Phân công 33 cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể huyện dự sinh hoạt với chi bộ thôn, bản, tiểu khu. Phân công các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị giúp đỡ 123 bản đặc biệt khó khăn của huyện. Chỉ đạo Đảng ủy xã phân công cán bộ, công chức, chiến sỹ công an chính quy dự sinh hoạt cùng chi bộ trực thuộc để nắm tình hình, định hướng, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mai Sơn.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Mai Sơn xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, đánh giá, quy hoạch và lựa chọn nhân sự cấp ủy, gắn với quy hoạch cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, coi đây là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ cấp xã, cấp ủy chi bộ thôn, bản, tiểu khu. Tiếp tục triển khai chủ trương Phó Bí thư chi bộ (hoặc chi ủy viên) là Trưởng ban công tác mặt trận ở các bản, tiểu khu.

Tiếp tục thực hiện việc cấp xã giao chỉ tiêu và phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của bản, tiểu khu (UBND huyện cụ thể hóa quy trình, mẫu hóa văn bản). Đồng thời hàng tháng cán bộ huyện, xã được phân công giúp đỡ, định hướng, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; đề ra nhiệm vụ tháng tới thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ.

Tích cực đổi mới cách thức sinh hoạt chi bộ theo hướng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm được giao; xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng tới, phân công rõ cho đảng viên phụ trách công việc. Nâng cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chi ủy và đồng chí Bí thư chi bộ trong điều hành và quyết định các vấn đề trọng tâm. Tiếp tục duy trì việc cán bộ huyện, cấp ủy viên, công an chính quy xã và cán bộ công chức xã định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ bản, tiểu khu để giúp chi bộ, đảng viên và lực lượng an ninh để kịp thời nắm bắt, hướng dẫn, định hướng; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng măc ở cơ sở.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
  • 'Giữ vững trụ cột an sinh:
Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Giữ vững trụ cột an sinh: Kỳ I: “Trái ngọt” từ BHXH, BHYT

    Phóng sự -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83% dân số toàn tỉnh. Địa bàn rộng, giao thông đi lại cách trở, đời sống nhân dân khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT đến toàn dân đạt được kết quả tích cực. Nhờ tham gia BHXH, BHYT, người dân được hưởng “trái ngọt” chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. Nhiều lao động tự do, có lương hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện; tấm thẻ BHYT, trở thành điểm tựa và là “phao cứu sinh” người dân khi không may bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.