Chiềng Xôm thực hiện nhiều mô hình hay

Năm 2020, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La là đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy xã đã lựa chọn nhiều nội dung đột phá, xây dựng những mô hình cụ thể để áp dụng triển khai, góp phần ngày càng nâng cao đời sống nhân dân.

Công trình đường điện chiếu sáng bản Hụm, xã Chiềng Xôm, Thành phố.

Đồng chí Lò Văn Luân, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Xôm, cho biết: Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc, gần 500 đảng viên, Đảng ủy xã xây dựng 12 kế hoạch, đề ra 20 nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện các mô hình; trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện đổ bê tông đường ngõ xóm, xây dựng tuyến đường hoa, hệ thống điện chiếu sáng tại các bản; thành lập tổ công tác theo dõi, chỉ đạo triển khai các mô hình.

Mô hình “Điện chiếu sáng ngõ, xóm” được Đảng ủy xã xác định là một trong những mô hình đột phá. Sau gần 1 năm triển khai, các chi bộ tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp gần 600 triệu đồng, lắp đặt 229 bóng điện năng lượng mặt trời ở tất cả các bản, chiếu sáng trên 6 km đường ngõ, xóm.

Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia mô hình “Điện chiếu sáng ngõ, xóm”. Chị Hà Thị Hiền, Bí thư Đoàn xã, cho biết: Đoàn xã xây dựng kế hoạch, chủ động liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố hỗ trợ 40% tiền mua bóng đèn năng lượng mặt trời cho 8 bản, tổng trị giá 200 triệu đồng. Huy động ĐVTN đóng góp 150 ngày công lao động lắp đặt điện chiếu sáng.

Anh Lò Văn Trường, Bí thư chi bộ bản Sẳng, xã Chiềng Xôm, chia sẻ: Chi bộ đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để thực hiện lắp đặt đèn trên các tuyến đường; thường xuyên kiểm tra, lau chùi các tấm pin để hấp thu năng lượng tốt hơn, tăng độ bền và kéo dài tuổi thọ sử dụng. Từ khi có điện chiếu sáng, việc đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn.

Với hình thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, năm 2023, Đảng bộ xã Chiềng Xôm chỉ đạo đổ bê tông hơn 1,7 km tuyến đường ngõ, đường nội đồng tại các bản Ái, Hụm, Tông, tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 160 triệu đồng; làm 1,3 km tuyến đường hoa, 100% do nguồn lực nhân dân đóng góp. Thực hiện mô hình “Đảng viên phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo”, xã vận động xóa được 4 nhà tạm cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng mô hình “Hỗ trợ phụ nữ nghèo, khó khăn khởi nghiệp”.

Bà Tòng Thị Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho biết: Giúp đỡ hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, năm 2023, Hội sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa từ cán bộ, hội viên ủng hộ mua cây, con giống và hỗ trợ tiền vốn cho 18 hội viên. Đồng thời, phối hợp với Hội Nông dân tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, trồng ngô ngọt, ngô bắp cho hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ nắm chắc kỹ thuật, áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Chiềng Xôm triển khai mô hình nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ cơ sở; tăng cường phòng, ngừa sai phạm trong tổ chức đảng và đảng viên; mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tại các tổ bản gắn với việc thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 20/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Thành phố mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc; tổ chuyển đổi số cộng đồng; mô hình “Công an xã điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; thân thiện, tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; mô hình camera an ninh...

Sau hơn một năm thực hiện các mô hình, Đảng ủy xã Chiềng Xôm tiếp tục nghiên cứu để triển khai những cách làm mới, sáng tạo, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên và khơi dậy được sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo phong trào, khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng nông thôn mới Chiềng Xôm ngày càng khởi sắc.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới