Nâng cao năng lực ứng phó do thảm họa thiên tai gây ra

Ngày 2/2, Ban điều hành dự án “Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” Hội Chữ thập đỏ Sơn La đã đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban quý IV/2022; bàn kế hoạch hoạt động quý I/2023. Dự Hội nghị có đại diện Ban điều hành dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa.

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động quý I năm 2023

Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ được triển khai tại 4 tỉnh An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa và Sơn La. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong ứng phó khẩn cấp và sơ cấp cứu, thông qua việc xây dựng các cơ hội điều phối giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính quyền các cấp, làm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do thiên tai thảm họa gây ra. Hoạt động của dự án tập trung vào 3 hợp phần: Xây dựng chính sách và lập kế hoạch; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, tình nguyện viên của hội; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2023.

Đối với tỉnh Sơn La, triển khai dự án, Ban điều hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thành lập Đội xung kích phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảo họa cấp tỉnh, với 21 thành viên. Tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn sơ cấp cứu với sự tham gia của 45 tình nguyện viên tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu và huyện Sông Mã. Hướng dẫn sử dụng phần mền Kobotoobox cho 18 thành viên đội xung kích. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của dự án.

Ban điều hành dự án Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trao một số trang thiết bị cho đội truyền thông.

Nhân dịp này, Ban điều hành dự án Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao một số trang thiết bị cho đội truyền thông trong tình huống khẩn cấp thuộc Ban điều hành dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới