Nâng cao chất lượng các tiết mục nghệ thuật

Bằng tình yêu dành cho nghệ thuật, cùng sự tận tâm với nghề, các cán bộ, viên chức của Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Quỳnh Nhai luôn nỗ lực nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn văn hóa, văn nghệ, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc các dân tộc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, viên chức của Tổ Văn hóa Thể thao luyện tập tiết mục hát đơn ca 

Bà Mè Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện, cho biết: Nâng cao chất lượng các tác phẩm biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của người dân, Trung tâm luôn tạo điều kiện để các cán bộ, viên chức được tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức; gặp gỡ, giao lưu cùng các nghệ nhân trên địa bàn huyện để bổ sung vốn kiến thức văn nghệ truyền thống, làm phong phú và nâng cao chất lượng chuyên môn. Nhờ vậy, các chương trình biểu diễn của đơn vị luôn được đổi mới và nâng cao chất lượng nghệ thuật.

Tổ Văn hóa Thể thao của Trung tâm truyền thông – Văn hóa huyện hiện có 19 cán bộ, viên chức, đều là những người có niềm đam mê lớn với các loại hình nghệ thuật, như: Ca, múa, nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ hiện đại... được đào tạo bài bản từ các trường văn hóa, nghệ thuật và có trình độ từ cao đẳng trở lên. 

Cùng với đó, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai hiện có 1 Nghệ nhân nhân dân và 8 Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; 188 đội văn nghệ quần chúng, 4 câu lạc bộ “Giữ gìn văn hóa dân tộc”, đây là những hạt nhân tích cực tham gia hỗ trợ về công tác sưu tầm, biên đạo các loại hình biểu diễn nghệ thuật và là đội ngũ cộng tác viên được triệu tập để biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bà Lừ Thị Vịnh, Tổ trưởng tổ Văn hóa, Thể thao, chia sẻ: Với niềm đam mê với nghệ thuật, các thành viên trong tổ luôn dành nhiều công sức và tâm huyết cho các tác phẩm để mang tới những chương trình chất lượng và ấn tượng nhất. Bên cạnh đó, các thành viên thường xuyên tham gia biểu diễn tại các chương trình giao lưu ở các điểm du lịch trên địa bàn huyện nhằm quảng bá, giới thiệu về những nét đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng sông nước.

Các tiết mục múa truyền thống được dàn dựng công phu và mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Với sự nỗ lực luyện tập và sự đầu tư về chất lượng nội dung, các tiết mục, chương trình nghệ thuật của Tổ Văn hóa Thể thao luôn được đánh giá cao về tính chuyên môn và sự sáng tạo. Từ đầu năm đến nay, Tổ đã tham mưu cho Trung tâm tổ chức biểu diễn thành công 53 chương trình nghệ thuật, chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng, với hơn 250 tiết mục và hơn 600 lượt diễn viên, cộng tác viên tham gia. 

Thu âm để phát trên loa phát thanh công cộng của các xã, bản trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

Với vai trò nòng cốt, các thành viên trong Tổ đã tích cực dàn dựng, luyện tập, giúp Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện dành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, liên hoan văn hóa - văn nghệ và các chương trình nghệ thuật do tỉnh tổ chức, như: Giải nhì cuộc thi "Xòe thái Sơn La" năm 2019; giải A toàn đoàn "nghệ thuật xòe Thái" năm 2022; giải Ba cuộc thi "tuyên truyền lưu động năm 2023"... cùng nhiều đợt giao lưu văn hóa, văn nghệ với các huyện lân cận và được các đơn vị chuyên môn đánh giá cao. 

Tiết mục "múa nón lá" của đồng bào dân tộc Kháng được biểu diễn tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Bảo tồn và nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, văn nghệ, cán bộ, viên chức Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo những tác phẩm ca, múa, nhạc truyền thống. Đồng thời, tích cực sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật mới để mang tới khán giả những chương trình chất lượng và giàu bản sắc văn hóa các dân tộc vùng sông nước Quỳnh Nhai.

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới