Hơn 100 học viên tham gia học tiếng dân tộc La Ha theo hình thức truyền khẩu

Huyện Quỳnh Nhai vừa tổ chức khai mạc 2 lớp học tiếng dân tộc La Ha theo hình thức truyền khẩu cho hơn 100 học viên dân tộc La Ha tại xã Mường Sại và Nặm Ét.

Lớp học tiếng dân tộc La Ha tại xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai

Trong 21 ngày học, học viên sẽ được các nghệ nhân ưu tú dân tộc La Ha truyền dạy theo hình thức truyền khẩu về ngôn ngữ dân tộc La Ha theo từng chuyên đề, như: Giao tiếp trong sinh hoạt thường ngày; văn hóa giao tiếp trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân tộc; giới thiệu về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của dân tộc La Ha, các tín ngưỡng dân gian, sinh kế của đồng bào… Qua đó, giúp đồng bào La Ha học được ngôn ngữ của dân tộc mình, phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo tồn, gìn giữ văn hóa cội nguồn dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện tiểu dự án 1 về “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phục dựng điệu múa "au eo" của dân tộc La Ha

 

Điêu Thị Nhất (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới