Bế mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai

Sau 4 ngày diễn ra, tối 30/1, tại sân Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Quỳnh Nhai đã diễn ra Lễ bế mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023.

Bế mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023.

Với sự chuẩn bị công phu, đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và các điều kiện cần thiết, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quỳnh Nhai năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, như: Lễ hội đua thuyền; hội thi câu cá; trại văn hóa - du lịch; trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu của địa phương và các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, tung còn, bắn nỏ, Tó mák lẹ. Ngoài ra, người dân và du khách còn được tham quan Hội chợ cá sông Đà và tham gia các tour du lịch lòng hồ sông Đà và các di tích, danh lam thắng cảnh của Quỳnh Nhai.

Đại biểu tham dự Bế mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023.
Ông Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Lễ bế mạc

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh: Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, đã góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, giới thiệu, quảng bá về du lịch Quỳnh Nhai; khẳng định sắc màu văn hóa của Quỳnh Nhai đã có sự lan tỏa mạnh mẽ trong lòng du khách với sự kỳ vĩ của thiên nhiên và hào hùng về lịch sử, bản sắc về văn hóa phong phú, độc đáo; con người thân thiện mến khách, thực sự là điểm đến được nhiều du khách yêu mến.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ Bế mạc 

Trong Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai 2023 đã đón 50.000 lượt khách, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Đây là tín hiệu vui, đưa du lịch Quỳnh Nhai một năm khởi sắc.

Tiết mục văn nghệ tại Tuần văn hóa.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội, vận động viên, đơn vị tham gia các nội dung: Bắn nỏ, kéo co, trại văn hóa - du lịch. Giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Chiềng Bằng, giải nhì thuộc về xã Chiềng Ơn và giải ba thuộc về xã Cà Nàng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các đội dự thi các nội dung 
Giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới