Hấp dẫn Trại Văn hóa – Du lịch

Trại Văn hóa – Du lịch là một trong những hoạt động đặc sắc nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023. Tới đây, người dân và du khách được tham quan, trải nghiệm cuộc sống, giao lưu văn hóa, văn nghệ với đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

Tham gia thi Trại Văn hóa - Du lịch năm nay có 11 trại, đại diện 11 xã trên địa bàn huyện. Hội trại giới thiệu về không gian văn hóa; trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa - du lịch và bày bán các sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu của các xã. 

Toàn cảnh Trại Văn hóa - Du lịch.

Các trại được trang trí công phu, khéo léo từ các vật liệu tự nhiên tái hiện lại không gian sống, sinh hoạt đặc trưng thể hiện những nét độc đáo của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Ban Tổ chức chấm thi Trại Văn hóa - Du lịch.

Đông đảo nhân dân và du khách được tham gia các hoạt động: Giã bánh dày, uống rượu cần, thưởng thức tiếng đàn tính, trải nghiệm dệt thổ cẩm, thêu khăn piêu; chụp hình với không gian văn hóa đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Kháng, La Ha, Khơ Mú và dân tộc Dao; mua sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của địa phương...

Người dân tham gia trò chơi dân gian tại Trại Văn hóa - Du lịch.

Mỗi gian trưng bày đều để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Tiêu biểu như Trại Văn hóa - Du lịch xã Mường Giàng. Cổng trại được tạo hình bằng biểu tượng khèn – nhạc cụ độc đáo thể hiện tín ngưỡng, truyền thống và là vật linh thiêng trong các nghi lễ của người Mông. Bên trong Trại là không gian văn hóa giới thiệu về trang phục, nhạc cụ truyền thống dân tộc Mông. 

Trại Văn hóa - Du lịch xã Mường Giàng thu hút du khách trải nghiệm giã bánh dày.

Giới thiệu về Trại Văn hóa - Du lịch xã Chiềng Bằng, chị Điêu Thảo Anh, cho biết: Điểm nhấn Trại Văn hóa - Du lịch xã Chiềng Bằng chính là hình ảnh mái nhà sàn đặc trưng của dân tộc Thái. Với hình nền là khung cảnh trữ tình thơ mộng từ một góc bản nhỏ “Pom Sinh” của xã. Hình ảnh con thuyền là hình ảnh đặc trưng của Chiềng Bằng ngày nay, con thuyền chở đầy tôm cá, chở ước mơ, hy vọng về cuộc sống ngày càng sung túc của nhân dân xã Chiềng Bằng.

Với chủ đề “Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Kháng” Trại Văn hóa - Du lịch xã Chiềng Ơn mang đến cho người xem một trải nghiệm thú vị về văn hóa đồng bào dân tộc Kháng. Chị Lò Thị Dương, xã Chiềng Ơn, giới thiệu: Nét văn hóa đặc trưng nhất của dân tộc Kháng đó là Lễ hội Xế Pang Ả, là nghi lễ để người Kháng tạ ơn tổ tiên, đồng thời, phản ánh ước muốn vạn vật sinh sôi, nảy nở, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, giáo dục con người hướng thiện.

Du khách thưởng thức rượu cần tại Trại Văn hóa - Du lịch xã Chiềng Ơn.

Anh Hannes du khách đến từ Italia, chia sẻ: Tôi đến du lịch vùng Tây Bắc, rất vui khi qua Quỳnh Nhai đúng dịp tổ chức Tuần văn hóa, được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị. Ngoài cảnh đẹp, tôi còn rất ấn tượng về sự thân thiện, gần gũi của người dân nơi đây.

Biểu diễn múa khèn của đồng bào Mông.

Bà Điêu Thị Nhất, Trưởng phòng văn hóa - thông tin huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Tham gia Trại Văn hóa - Du lịch, các xã chuẩn bị rất công phu, bài trì trại đặc trưng riêng theo từng vùng, từng dân tộc. Trại Văn hóa đã gói trọn lời giới thiệu đặc sắc nhất của Tuần văn hóa về con người, tiềm năng, lợi thế của Quỳnh Nhai tới người dân và du khách. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, HTX giới thiệu sản vật địa phương, dần hình thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng huyện Quỳnh Nhai.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới