Thuyền đuôi én hội tụ tranh tài đầu xuân

Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, sáng nay, ngày 29/1, vòng chung kết Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai lần thứ 10 năm 2023 chính thức khởi tranh. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đã tụ hội về khu vực đầu cầu Pá Uôn để xem và cổ vũ cho các đội thi.

Khu vực diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống.

Từ bao đời nay, cuộc sống gắn bó với sông nước khiến việc chèo thuyền là công việc thường ngày và nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân Quỳnh Nhai. Vì vậy, mỗi dịp  năm mới, huyện Quỳnh Nhai tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống để cổ vũ, khích lệ tinh thần đoàn kết, hăng say thi đua lao động sản xuất, khởi đầu một năm mới hạnh phúc, bình an.

Mọi năm, Lễ hội đua thuyền truyền thống thường được tổ chức đúng ngày mùng 10 tháng Giêng, nhưng năm nay, huyện Quỳnh Nhai chọn ngày mùng 7, mùng 8 tết, đúng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, tạo cơ hội cho nhiều người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Tham gia Lễ hội đua thuyền có 16 đội thi.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Lễ hội đua thuyền năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước, với sự tham gia của 16 đội, 450 vận động viên. Trong đó, 11 đội đến từ các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai và Câu lạc bộ đua thuyền Quỳnh Nhai; 4 đội còn lại đến từ thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) và huyện Nậm Nhùn, huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu). Các đội tham gia 4 nội dung: Đồng đội 20 nam; đồng đội nam, nữ; đồng đội 10 nam và đồng đội 10 nữ. 

Các đội chuẩn bị vào thi.

Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng ban tổ chức Tuần Văn hóa ,Thể thao và Du lịch huyện năm 2023, cho biết: Lễ hội nhằm góp phần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của cư dân sinh sống vùng ven hồ thủy điện Sơn La; tạo sân chơi bổ ích, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết và học tập lẫn nhau giữa các dân tộc anh em trong và ngoài tỉnh.

Nghi lễ trước giờ khai hội.

Trước giờ khai hội đua thuyền, từ sáng sớm, tại bến đua thuyền cầu Pá Uôn đã có nghi lễ dâng hương cầu mong một năm mới tốt đẹp, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc đã có công trong sự nghiệp xây dựng và gìn giữ quê hương, bản mường.

Thuyền đuôi én.

Thuyền đua là thuyền độc mộc hình đuôi én được làm bằng thân một cây gỗ to, vững chãi. Để chuẩn bị cho cuộc thi, ngay từ sáng sớm, các đội đã đưa thuyền xuống bến tập kết, nhiều đội đã đua thử để vận động cơ bắp và làm quen mặt nước.

Nội dung thi đồng đội nam cự ly 1.500 m.

Đúng 8 giờ 30 phút, Lễ hội đua thuyền được bắt đầu với nội dung thi đấu đồng đội nam, cự ly 1.500 m. Tiếp sau đó là nội dung thi đồng đội nữ; cuối cùng là tranh tài nội dung phối hợp nam, nữ. Sau hiệu lệnh vang lên, những chiếc thuyền đuôi én lướt sóng lao vun vút về phía trước trong tiếng trống, chiêng thúc giục liên hồi, tiếng reo hò cổ vũ của hàng chục nghìn người làm vang vọng cả khúc sông.  

Cổ động viên cổ vũ đội đua.

Tham gia Lễ hội đua thuyền lần này, đội đua thuyền huyện Quỳnh Nhai có 20 vận động viên. Đây là những VĐV tiêu biểu trong phong trào TDTT cơ sở, xuất thân từ những người nông dân lao động, sản xuất giỏi. Anh Quàng Văn Chính, thành viên đội đua thuyền Quỳnh Nhai 1, chia sẻ: Đội đã chủ động tập luyện từ trước tết. Hôm nay, các thành viên của đội rất khí thế với quyết tâm thi đấu hết mình và đã giành giải nhì chung cuộc nội dung đồng đội 20 nam.

Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những màn đua sôi động.

Ông Phong Văn Hoàng, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, nói: Cứ mỗi độ xuân về, ngoài các hoạt động vui xuân đón tết đang diễn ra tại các bản làng thì môn đua thuyền đuôi én là một trong những hoạt động thường niên nhằm khích lệ động viên tinh thần cho bà con nhân dân các dân tộc huyện. Đây cũng là môn thể thao nhiều năm qua được tổ chức tại các giải thi đấu ở các tỉnh bạn, như: Điện Biên, Sơn La nhằm tăng thêm tinh thần giao lưu, đoàn kết.

Nội dung thi đồng đội nam cự ly 1.500 m.

Đua thuyền đuôi én là một môn thể thao thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai, lòng quyết tâm, tinh thần thượng võ và tinh thần đoàn kết của đội đua thuyền. Đem tinh thần đó đến với Lễ hội, đội đua thuyền huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, đã 4 lần đoạt giải nhất tại giải đua thuyền đuôi én tổ chức tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, đã vượt qua các đối thủ đến từ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và đội thi của huyện Quỳnh Nhai, giành giải nhất nội dung đồng đội nam tại Lễ hội đua thuyền huyện Quỳnh Nhai năm 2023.

Các đội tham gia thi vòng chung kết.

Anh Vàng Văn Phiêng, vận động viên huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, phấn khởi: Trước khi diễn ra Lễ hội, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ về phương tiện cũng như đầu tư thời gian tập luyện. Khó khăn nhất của cuộc đua là khi qua cọc tiêu, khúc cua ngay bên dưới cầu Pá Uôn gió mạnh, rất dễ lật thuyền nếu như kỹ thuật của người cầm lái con thuyền không vững và không đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, với sự luyện tập kỹ lưỡng và kinh nghiệm lâu năm, đội chúng tôi đã vượt qua chướng ngại vật, giành giải cao trong lần thi này. Anh em toàn đội rất hào hứng và vui mừng. Nhưng vui nhất đó là được giao lưu, biết thêm rất nhiều người bạn mới và thật ý nghĩa khi sự kiện được tổ chức đầu xuân mới, Quỳnh Nhai thật đẹp, người dân rất thân thiện, mến khách.

Người dân cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi.

Sức hấp dẫn Lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay còn được khẳng định, bởi mặc dù bị gián đoạn suốt 2 năm qua do dịch bệnh Covid-19, công tác truyền thông trước khi diễn ra Lễ hội chưa nhiều, nhưng lượng du khách, người dân đến cổ vũ vẫn rất đông. Những tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người không chỉ tiếp thêm sức cho các đội thi, mà còn cho thấy đây là môn thi lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo tâm thế phấn khởi của ngày đầu năm mới.

Ông Nguyễn Văn Dương, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến Quỳnh Nhai, lại đúng dịp diễn ra Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch. Vui hơn được tham gia cổ vũ cho các đội thi đua thuyền. Mọi người trong đoàn chúng tôi đều rất vui và nhận thấy, ngoài nhiều cảnh đẹp, Quỳnh Nhai đúng là mảnh đất mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái. Lễ hội đã tạo sự hấp dẫn cho du lịch Quỳnh Nhai ngày đầu năm mới.

Vận động viên khởi động trước khi tranh tài.

Sau 2 ngày tranh tài, Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai đã tìm ra nhà vô địch ở các nội dung. Giành giải nhất nội dung 20 nam cự ly 1.500 m là đội thi của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, với trị giá giải thưởng 30 triệu đồng; giải nhì thuộc về CLB đua thuyền Quỳnh Nhai 1; giải ba thuộc về đội thi đến từ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội.
Ban tổ chức trao giải nhất cho các đội.

Đội thi xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, giành giải nhất ở nội dung 20 nam, nữ phối hợp và nội dung đồng đội 10 nam; giải nhất nội dung 10 nữ thuộc về xã Chiềng Ơn.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội đạt giải tại Lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2023.

Lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2023 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách về một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng hết sức độc đáo. Đồng thời, mang ý nghĩa lớn trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân, tương ái; cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm mới.

Tiếp tục các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023,  tại sân Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện đã diễn ra phần thi tung còn, bắn nỏ.

Tham gia các môn thi tung còn, bắn nỏ có 66 vận động viên đến từ 11 xã trên địa bàn huyện, trong đó, 22 vận động viên thi tung còn các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ cự ly 15 m; nội dung bắn nỏ có 44 vận động viên, thi đấu các nội dung: 2 vận động viên nam, 2 vận động viên nữ, cự ly 20 m.
 
Sau một ngày tranh tài, các đội hoàn thành xuất sắc nội dung thi, với kết quả: Giải nhất nội dung nữ thi tung còn thuộc về xã Chiềng Bằng; giải nhì xã Chiềng Khoang, giải 3 xã Mường Giàng. Nội dung tung còn nam, giải nhất xã Chiềng Khay, nhì xã Mường Sại, giải ba xã Cà Nàng.
 
Vận động viên nữ thi tung còn
 
Kết thúc phần thi bắn nỏ nội dung nam, vận động viên đến từ xã Mường Giàng đoạt giải nhất; giải nhì, giải ba thuộc về xã Chiềng Ơn. Nội dung nữ, vận động viên đến từ xã Chiềng Ơn đoạt giải nhất; giải nhì và giải ba thuộc về xã Mường Giàng.
 
Phần thi bắn nỏ nội dung nam.
 
Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.