Tích cực sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng

Ngày 15/2, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng của Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh 

Năm 2022, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các hội viên; tổ chức sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu nhiều tác phẩm về văn hóa dân tộc. Trong năm, đã tổ chức 3 trại sáng tác thuộc nhiều chuyên ngành, tiếp nhận 224 tác phẩm; xuất bản 6 số tạp chí Suối Reo với 12.000 bản, đăng tải 200 tác phẩm mới; phát động hội viên tham gia các cuộc vận động sáng tác của tỉnh...

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các cuộc vận động sáng tác chào mừng các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn như: sáng tác về tình hữu nghị Việt Nam – Lào, chào mừng “Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Sơn La”, “Phù Yên - 70 năm vùng đất, con người và truyền thống lịch sử”… Trong năm đã kết nạp 10 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 276 hội viên.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, Hội tiếp tục thực hiện tốt việc sáng tạo các tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước; hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác của tỉnh, Trung ương phát động. Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu trên 70% hội viên có tác phẩm gửi đăng tạp chí Suối Reo. Xuất bản 6 số tạp chí Suối Reo và 3 đầu sách sưu tầm văn nghệ dân gian.

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới