Mường La đẩy mạnh xuất khẩu nông sản

Hiện, trên địa bàn huyện Mường La có hơn 4.000 ha cây ăn quả các loại, trong đó diện tích trồng xoài chiếm trên 40%. Năm 2018, toàn huyện có gần 1.072 ha xoài, 561 ha nhãn, 425 ha chuối cho thu hoạch, tổng sản lượng ước đạt trên 14.000 tấn. Trong năm, huyện Mường La dự kiến xuất khẩu chính ngạch khoảng 20 tấn xoài, 15 tấn nhãn, 200 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc; khoảng 10 tấn xoài, nhãn sang thị trường Nga.

 

Sản phẩm xoài Đài Loan của HTX Đoàn Kết, xã Mường Bú (Mường La)

được dán tem, nhãn xuất khẩu sang Trung Quốc.

 

Từ đầu năm đến nay, huyện đã tập trung tổ chức, chỉ đạo sản xuất, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, mã vùng trồng, tem, nhãn, mác đảm bảo điều kiện sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, hướng dẫn các HTX và các hộ gia đình về kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc, các phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, đảm bảo năng suất, chất lượng tiêu chuẩn xuất khẩu theo yêu cầu từ các đối tác xuất khẩu. Bên cạnh đó, Mường La tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kết nối với các hộ nông dân, HTX trong thực hiện xuất khẩu nông sản. Đồng thời, cử đoàn công tác tham gia cùng đoàn của tỉnh sang Trung Quốc tìm hiểu thị trường, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu xoài tại thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong tháng 6 vừa qua, sản phẩm xoài giống Đài Loan của huyện Mường La lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Xoài được thu mua tại vườn với giá 12.000 đồng/kg, có trọng lượng trung bình từ 600 gam đến 1,2 kg/quả. Sản phẩm xoài được thu mua từ các HTX Đoàn Kết và HTX Hưng Thịnh (Mường Bú), HTX Xuân Lâm (thị trấn Ít Ong) và Công ty TNHH một thành viên Huyền Linh, với sản lượng xuất khẩu là 15 tấn. Sản phẩm được thu hái, dán tem nhãn trích xuất nguồn gốc, đóng gói theo quy định đảm bảo về quy cách, chất lượng theo yêu cầu của nhà nhập khẩu đến từ Trung Quốc và được Công ty TNHH một thành viên Thanh Tùng hỗ trợ vận chuyển từ huyện Mường La qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Trong đợt xuất khẩu đầu tiên, HTX Đoàn Kết và Công ty TNHH một thành viên Huyền Linh cung cấp 10 tấn xoài phục vụ xuất khẩu.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, HTX Hưng Thịnh đã xuất khẩu 2 tấn xoài sang Hàn Quốc qua Liên minh HTX tỉnh và cung cấp cho HTX Quyết Tâm (Yên Châu) xuất khẩu khoảng 40 tấn xoài; các hộ gia đình, HTX xuất khẩu theo đường tiểu ngạch đạt trên 100 tấn xoài; trung bình mỗi tháng xuất khẩu khoảng 130 tấn chuối qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) sang Trung Quốc. Thời gian tới, Mường La dự kiến xuất khẩu khoảng 80 tấn nhãn qua đường chính ngạch sang Trung Quốc và 5 tấn xuất khẩu sang thị trường Nga. Hiện nay, cùng với việc triển khai kế hoạch xuất khẩu năm 2018, Mường La chú trọng đến xuất khẩu sang một số thị trường các nước châu Âu, châu Mỹ.

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Chuẩn bị cho kế hoạch xuất khẩu năm 2019, trong đó, có xuất khẩu nông sản sang các thị trường khó tính như: Nga, Hàn Quốc, huyện Mường La tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phù hợp theo yêu cầu xuất khẩu của từng thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con. 

Tín hiệu tích cực bước đầu từ kết quả xuất khẩu nông sản là minh chứng về những bước tiến mới trong việc đưa sản phẩm nông sản Mường La vươn ra thị trường quốc tế. Đây cũng là tiền đề để nông sản của tỉnh nói chung, Mường La nói riêng tìm kiếm, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế tại địa phương, xóa nghèo bền vững.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới