Đồng tâm, vững chí, xây dựng Báo Quảng Bình ngày càng phát triển

Sáng nay, 27/3, Báo Quảng Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày ra số báo đầu tiên (27/3/1963 - 27/3/2023).

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng mang dòng chữ: “TRÍ TUỆ - BẢN LĨNH - TIÊN PHONG - TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN QUÊ HƯƠNG” cho Báo Quảng Bình.

Dự lễ có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT), nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các báo: Tiền Phong, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh; lãnh đạo và cán bộ Báo Quảng Bình qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đội ngũ cộng tác viên tiêu biểu.

Cách đây tròn 60 năm, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/QB ngày 19/3/1963 của Tỉnh ủy Quảng Bình, Báo Quảng Bình, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh đã ra số đầu tiên. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của nền báo chí cách mạng tỉnh nhà, là sự kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các tờ báo cách mạng do các tổ chức đảng trong tỉnh sáng lập trong các giai đoạn cách mạng trước đó, như: “Con đường sáng”, “Hồng Lạc”, “Liên Minh”, “Thống Nhất”, “Dân Muốn”, “Đánh Mạnh”, “Tất Thắng”, “Tin Quảng Bình”…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ TT và TT, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Bình dự lễ

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển của báo chí cách mạng cả nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là của Tỉnh ủy Quảng Bình, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên (CB, PV, BTV, NV) Báo Quảng Bình đã đồng lòng, chung sức xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương.

Báo Quảng Bình đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước và địa phương; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị qua từng thời kỳ cách mạng. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm

Báo Quảng Bình đã làm tốt vai trò là công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tạo sự ổn định đồng thuận để xây dựng, phát triển tỉnh nhà; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa tinh thần nhân ái, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng và toàn xã hội. Báo Quảng Bình cũng đã tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, định hướng dư luận xã hội, góp phần hỗ trợ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền.

Báo Quảng Bình đã tích cực đổi mới, chủ động tiếp cận, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số với sự ra đời khá sớm của Báo Quảng Bình điện tử và các hình thức báo chí hiện đại khác... Số lượng và chất lượng các ấn phẩm ngày càng được nâng lên cả về nội dung, hình thức, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của báo Đảng và xu hướng phát triển báo chí hiện đại, thu hút độc giả ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu của báo chí và bạn đọc trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Các thế hệ CB, PV, BTV, NV Báo Quảng Bình có đạo đức trong sáng, lập trường, tư tưởng vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tận tâm với nghề, bám sát thực tiễn cuộc sống cho ra đời những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Nhiều tác phẩm đã vinh dự nhận giải thưởng cao tại các giải Báo chí quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, khẳng định năng lực, vị thế của đội ngũ phóng viên, Báo Quảng Bình trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhiều cán bộ, phóng viên của báo trưởng thành, giữ nhiều trọng trách trong các bộ, ngành, các tờ báo Trung ương, cán bộ chủ chốt của tỉnh. Bên cạnh đó, báo đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, góp phần cung cấp thông tin đa chiều, sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của tờ báo.

Những thành tựu trong 60 năm qua của Báo Quảng Bình là rất đáng tự hào, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà và đất nước, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ TT và TT, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Bình chia sẻ những kỷ niệm và bài học kinh nghiệm về nghề báo.

Đồng chí Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ TT và TT, nguyên Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Quảng Bình sau khi tỉnh nhà trở về địa giới cũ đã chia sẻ nhiều kỷ niệm trong hành trình phát triển của Báo Quảng Bình và những bài học kinh nghiệm cùng lời nhắn nhủ đối với thế hệ những người làm báo hôm nay.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ những người làm báo Quảng Bình, đại diện cộng tác viên đánh giá cao những đóng góp của Báo Quảng Bình trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, gửi gắm sự tin tưởng, kỳ vọng đối với đội ngũ CB, PV, BTV, NV trong hành trình phát triển mới, tiếp tục đưa Báo Quảng Bình ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà các thế hệ làm báo Báo Quảng Bình đã đạt được trong hành trình 60 năm qua. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề nghị CB, PV, BTV, NV Báo Quảng Bình nỗ lực, cố gắng hơn nữa, quyết tâm đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới Báo Quảng Bình cần tập trung thực hiện, đồng thời đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm, cộng tác, tạo điều kiện để báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Báo Quảng Bình bức trướng mang dòng chữ: “TRÍ TUỆ - BẢN LĨNH - TIÊN PHONG - TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN QUÊ HƯƠNG”.  

Thay mặt Ban Biên tập Báo Quảng Bình, đồng chí Đinh Tùng Lâm, Tổng Biên tập trân trọng cảm ơn những lời đánh giá, sự động viên chân thành và tiếp thu ý kiến chỉ đạo định hướng toàn diện, sâu sắc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để đưa tờ báo ngày càng phát triển.

Đồng chí Đinh Tùng Lâm, Tổng biên tập Báo Quảng Bình tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu

Trên chặng đường 60 năm qua, Báo Quảng Bình cũng luôn nhận được sự quan tâm động viên, giúp đỡ rất lớn từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, sự tạo điều kiện và phối hợp rất hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, sự cộng tác nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên. Báo Quảng Bình trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương.

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đồng chí Tổng biên tập Báo Quảng Bình khẳng định, hiểu rõ chính mình là cách duy nhất để tiến về phía trước. Bằng truyền thống vẻ vang của tờ báo và với lòng tự trọng của người cầm bút, tập thể CB, PV, BTV, NV Báo Quảng Bình hôm nay nguyện đồng tâm, vững chí xây dựng tờ báo ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Theo Báo Quảng Bình
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.