Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 10, 20 và 30 hằng tháng, nhân dân bản Nà Cần II, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, lại tập trung dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang lề đường; thu gom thuốc bảo vệ thực vật cho vào bể chứa. Nhờ đó, bản đã hoàn thành tiêu chí số 14 về cảnh quan không gian và chất lượng môi trường sống trong Bộ tiêu chí bản đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025.

Ban Quản lý bản Nà Cần II vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Bạc Cầm Dung, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nà Cần II, cho biết: Bản có 135 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Để đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường, Ban quản lý bản đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; tổ chức ký cam kết với các hộ dân về đảm bảo vệ sinh môi trường, đưa việc giữ gìn vệ sinh môi trường vào quy ước của bản. Hiện nay, rác thải sinh hoạt được các hộ gia đình trong bản phân loại, thu gom xử lý tại lò đốt mini. Ngoài ra, còn đặt 3 bể bê tông thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Bên cạnh đó, các đoàn thể bản đã gắn thực hiện tiêu chí môi trường với các phong trào, hoạt động của tổ chức hội, như: Chi hội Phụ nữ bản tích cực thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đẩy mạnh phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” trong tổ chức đoàn thanh niên của bản. Phân công các hội viên giúp đỡ các hộ neo đơn, gia đình chính sách làm nhà vệ sinh, đào hố xử lý rác thải; phụ trách các tuyến đường tự quản có trồng hoa, cây phân tán, góp phần tạo cảnh quan nông thôn. Vận động bà con xây dựng chuồng trại cách xa nhà ở; thu gom, xử lý chất thải từ chăn nuôi gia súc, gia cầm để bón cho cây trồng.

Hội viên phụ nữ tích cực vệ sinh môi trường.

 

Chị Lường Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Nà Cần II, cho biết: Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt, Chi hội đã tuyên truyền, vận động các hội viên thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động "5 không, 3 sạch”. Hằng tuần, các hội viên đều tổ chức dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường nội bản, liên bản. Đồng thời, vận động mỗi gia đình hội viên xây 1 lò đốt rác mini và tự đào 1 hố rác; phân loại rác thải sinh hoạt, nhất là loại rác thải khó phân hủy như túi nilon, chai nhựa; còn lại sẽ xử lý tại lò đốt rác mini của gia đình. Đến nay, bản không còn tình trạng xả rác ra môi trường.

Đến bản Nà Cần II, cùng với với con đường bê tông sạch sẽ dẫn vào cổng mỗi gia đình, còn có những luống hoa khoe sắc. Chị Bạc Thị Ấm, bản Nà Cần II, chia sẻ: Trước đây, chúng tôi chưa có ý thức vệ sinh nhà ở, bếp ăn hằng ngày và đôi khi còn vứt rác bừa bãi ra đường. Từ khi hiểu được lợi ích của việc bảo vệ môi trường giúp phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe, tạo cảnh quan sạch đẹp; được cán bộ xã, Ban quản lý bản tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường cũng là chung tay xây dựng nông thôn mới, hầu hết bà con trong bản đã tích cực dọn dẹp vệ sinh. Vì thế, nhà ở, các tuyến đường trong bản luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Nhân dân bản Nà Cần II thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Cùng với đó, vào ngày 30 hằng tháng, tổ tự quản môi trường của bản xuống cơ sở vận động nhân dân thu gom rác thải trên cánh đồng, vườn cây ăn quả. Trong quá trình thu gom rác thải, các thành viên trong tổ còn kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích bà con sử dụng các chế phẩm có nguồn gốc sinh học trong sản xuất nông nghiệp. 

Gia đình anh Lường Văn San, bản Nà Cần II, chia sẻ: Gia đình có 3.000 m2 ruộng và gần 1 ha cây ăn quả, gia đình tôi thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh. Được tuyên truyền về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, gia đình tôi nhận thức rõ tác hại của việc vứt vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sự phát triển của cây trồng, vật nuôi. Do đó, tôi cùng bà con trong bản luôn thực hiện nghiêm túc việc thu gom bao bì sau sử dụng.

Nhân dân bản Nà Cần II xử lý rác tại lò đốt rác mini.

Đến nay, 100% hộ gia đình ở Nà Cần II đã phân loại, thu gom và để rác thải sinh hoạt, rác thải sản xuất đúng nơi quy định; 100% số hộ không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn hoặc sát nhà ở; 95% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; 80% số hộ chăn nuôi có bể biogas; 65% hộ dân được dùng nước sạch theo quy chuẩn.

Với cách làm hiệu quả, thiết thực, công tác bảo vệ môi trường đã nhận được sự hưởng ứng của nhân dân, cảnh quan của Nà Cần II luôn được giữ gìn xanh, sạch, đẹp... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khang trang hơn.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới