Vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Với phương châm “Gần dân để hiểu dân, dân tin và giúp đỡ nhân dân hiệu quả”, Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã phối hợp với chính quyền địa phương huyện Yên Châu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệp định, quy chế, các văn bản pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Giọng nam
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, huyện Yên Châu,  tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Đồn Biên phòng Chiềng Tương quản lý đường biên và các mốc quốc giới trên địa bàn 2 xã Lóng Phiêng và Chiềng Tương, tiếp giáp với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Thiếu tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên, cho biết: Đơn vị thường xuyên phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các xã, cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức 20 buổi tuyên truyền cho trên 1.554 lượt người. Nội dung tập trung tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo...

Đơn vị phát huy vai trò của các bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền về trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và tổ tự quản an ninh trật tự của bản. Hiện nay, trên địa bàn đơn vị quản lý có 20 tổ tự chủ, tự quản về an ninh, trật tự khu vực biên giới; 100% số bản giáp biên giới của xã Lóng Phiêng, Chiềng Tương đều có “Tổ tự quản an ninh trật tự”.

Đơn vị còn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm duy trì chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng biên cương”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”... trên địa bàn hai xã Chiềng Tương và Lóng Phiêng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tỉnh, huyện Yên Châu, các bệnh viện và các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tặng hơn 2.000 suất quà; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 940 lượt người, với tổng trị giá trên 800 triệu đồng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn hai xã; giúp đỡ 34 em học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng” và “Ươm mầm xanh biên giới hướng tới tương lai” đến khi đủ 18 tuổi.

Cùng cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Tương về bản biên giới Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, nắm tình hình đời sống của nhân dân. Bản có 142 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã tăng cường bám bản, hướng dẫn bà con cải tạo đất, vận động chuyển từ trồng ngô, sắn năng suất thấp sang trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao, xây dựng các mô hình kinh tế để bà con học tập làm theo.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ nhân dân trong bản xây dựng mô hình 4,7 ha cây mận hậu trên đất dốc. Hằng năm, bà con trồng, chăm sóc hơn 100 ha ngô, sắn và 4,5 ha lúa, hơn 7 ha cây ăn quả chủ yếu là mận hậu và gần 1,2 ha rau màu. Thu nhập bình quân đạt gần 40 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, 100% tuyến đường nội bản đã được bê tông hóa; gần 2 km đường được lắp điện chiếu sáng. Hộ nghèo của bản giảm từ 82 hộ năm 2020 xuống còn 51 hộ năm 2023.

Gia đình ông Lừ Văn No, bản Nà Mùa, xã Lóng Phiêng, là một trong những hộ nghèo được Đồn Biên phòng Chiềng Tương hỗ trợ trồng cây lê tai nung. Năm 2023 gia đình ông thoát nghèo. Ông No phấn khởi: Không riêng gia đình tôi, nhiều hộ khó khăn trong bản thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, nên đời sống ổn định. Các gia đình trong bản tự nguyện đăng ký tham gia tổ tự quản đường biên mốc quốc giới, tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn.

Công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ở Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã góp phần củng cố tinh thần đoàn kết quân - dân bền chặt, giữ vững ổn định chính trị khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Bài, ảnh: Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới