Hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

Nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, huyện Mường La đã xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn, nhằm phát huy khả năng ứng phó nhanh, tiếp cận sớm nhất các điểm cháy theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác PCCC tại khu dân cư.

Giọng nữ
Tổ liên gia an toàn PCCC xã Pi Toong, huyện Mường La, tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh.

Thượng tá Đào Ngọc Phú, Phó trưởng Công an huyện Mường La, cho biết: Đến nay, huyện đã thành lập 23 tổ liên gia an toàn PCCC tại 6 xã, thị trấn với trên 120 thành viên. Công an huyện phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, thực tập phương án PCCC cho người dân, hộ gia đình. Từ chỗ xem công tác PCCC là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, thì nay người dân trên địa bàn đã thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà, đảm bảo an toàn PCCC trong khu dân cư. 100% số hộ đã ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, thực hiện đầy đủ các quy định, điều kiện an toàn về PCCC.

Thị trấn Ít Ong, nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh, dịch vụ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy. Thị trấn đã thành lập 5 tổ liên gia an toàn PCCC, mỗi tổ từ 5 đến 10 hộ gia đình liền kề nhau, với tổng số 30 thành viên. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Ít Ong, thông tin: Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, mỗi hộ thành viên của tổ liên gia đều trang bị ít nhất 2 bình chữa cháy xách tay và tối thiểu 1 dụng cụ phá dỡ; lắp đặt hệ thống chuông báo cháy có ít nhất 2 nút ấn báo cháy ở trong và ngoài nhà, được kết nối liên thông, khi có sự cố tại một hộ, tất cả các hộ khác đều biết để kịp thời hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy. Hằng tháng, tổ liên gia an toàn PCCC sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, kịp thời phát hiện nguy cơ cháy nổ và nhắc nhở các thành viên khắc phục.

Tại cửa hàng tạp hóa Hương Muôn, tiểu khu 1, thị trấn Ít Ong, ngay bên ngoài cửa hàng có 1 nút ấn báo cháy được lắp ở vị trí dễ thấy, thuận tiện. Chị Nguyễn Thị Hương, chủ cửa hàng, cũng là thành viên của tổ liên gia an toàn PCCC, chia sẻ: Khi có chủ trương xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, gia đình tôi đăng ký tham gia và đã tự trang bị 5 bình chữa cháy, lắp đặt 2 vị trí chuông báo, vòi phun nước, bố trí 2 lối thoát hiểm, thường xuyên cập nhật các kiến thức, kỹ năng PCCC khi có sự cố xảy ra.

Tổ liên gia an toàn PCCC xã Pi Toong có 11 thành viên, tại Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Sơn La năm 2024, tổ đã đoạt giải nhất và đại diện cho các tổ liên gia an toàn PCCC của tỉnh tham gia vòng thi khu vực 1 tại tỉnh Thái Nguyên và tiếp tục tham gia vòng thi chung kết diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào tháng 7 vừa qua. Ông Quàng Văn Sáng, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC xã Pi Toong, chia sẻ: Tổ được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị PCCC tại chỗ, các thành viên đều là những người có trách nhiệm, kỹ năng trong PCCC được các gia đình cùng nhau thực hiện, nên chúng tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Từ khi triển khai, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã giúp người dân trên địa bàn chủ động hơn trong việc kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, gas trong gia đình; biết cách sử dụng các thiết bị chữa cháy. Ngoài ra, mô hình còn tạo ra sự gắn kết cộng đồng, các hộ gia đình trong tổ liên gia thường xuyên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Huyện Mường La đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và các xã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng mô hình.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới