Giữ vững ANTT nơi biên giới

Là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công an xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu thăm hỏi, động viên nhân dân phát triển kinh tế.

Chiềng Sơn là xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có nhiều đường tiểu ngạch từ biên giới vào nội địa và có quốc lộ 43 và tỉnh lộ 102 đi qua địa bàn xã. Điều kiện thuận lợi cho phát triển giao thương, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT).

Thiếu tá Nguyễn Thái Hiệp, Trưởng Công an xã Chiềng Sơn, thông tin: Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Phối hợp với Ban CHQS xã, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Với phương châm phòng ngừa là chính, Công an xã Chiềng Sơn đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tự giác chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề cao cảnh giác phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;  duy trì hoạt động 1 dòng họ tự quản, 17 tổ hòa giải, 17 đội PCCC tại các bản, tiểu khu.

Năm 2023, Công an xã Chiềng Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, phát phiếu tố giác, phát giác, ký cam kết ở tất cả các bản về vận động và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức 18 buổi tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trên địa bàn, thu hút trên 2.100 lượt người tham gia; phát hiện, bắt giữ 11 vụ/11 đối tượng phạm tội về ma túy, 5 vụ/8 đối tượng vi phạm hành chính, tiếp nhận tin tố giác và chuyển cho cơ quan điều tra khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng phạm tội hình sự. Thực hiện Tiêu chí số 19 về “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn”, Công an xã Chiềng Sơn đã tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ANTT...

Ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn, cho biết: Công an xã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, các tranh chấp cũng như khiếu kiện không để phát sinh ra các mâu thuẫn lớn làm ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chiềng Sơn đến từng bản, tiểu khu tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ông Phạm Quang Thắng, Bí thư chi bộ, Tiểu khu trưởng tiểu khu 6, xã Chiềng Sơn, chia sẻ: Công an xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hướng dẫn tiểu khu xây dựng, kiện toàn thành lập 5 nhóm liên gia tự quản, 1 tổ hòa giải cơ sở, 1 tổ phòng cháy, chữa cháy cơ sở, nhờ đó các mâu thuẫn được giải quyết có lý, có tình, an ninh trật tự ở tiểu khu được đảm bảo, nhân dân trong tiểu khu yên tâm lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.

Phát huy vai trò nòng cốt giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Chiềng Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bài, ảnh: Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới