Giữ vững an ninh trật tự ở xã biên giới

Mường Cai là xã vùng cao biên giới của huyện Sông Mã, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Sông Mã nắm tình hình ANTT tại bản Háng Lìa.

Ông Quàng Đình Khải, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động nhân dân tham gia tố giác, phát giác tội phạm, người có hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Lực lượng công an xã phối hợp với biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, chủ động bám sát địa bàn, nắm tình hình an ninh biên giới, tuần tra đường biên, cột mốc giới thuộc địa phận xã quản lý.

Trong năm qua, trên địa bàn xã đã xảy ra 9 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, Công an xã đã chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Công an huyện để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Vận động, thu hồi 11 khẩu súng tự chế. Quản lý 6 đối tượng sau cai nghiện ma túy trở về địa phương. Duy trì mô hình “Camera an ninh” tại tuyến đường liên xã Mường Hung - Chiềng Khoong - Mường Cai, tại Trạm Y tế xã và 3 điểm trường trung tâm. Các lực lượng tổ chức 2 lần tuần tra song phương đường biên, cột mốc giới thuộc địa bàn xã quản lý. Phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai và các xã lân cận tổ chức giao ban tại Cụm Nậm Cuổng, huyện Nặm Ét, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) để trao đổi thông tin, nắm tình hình trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới.

Phó Trưởng Công an xã Lò Văn Toàn, cho biết: Ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, Công an xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không hoạt động và truyền đạo trái phép, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể của xã thăm hỏi, động viên, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với trưởng, phó nhóm đạo, người có uy tín tại các bản.

Bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, xã còn phát huy vai trò của lực lượng công an viên; duy trì hoạt động của 59 nhóm liên gia tự quản, 14 tổ an ninh nhân dân, 14 tổ hòa giải và 14 tổ phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở. Nhờ vậy, giúp xã và các lực lượng chức năng nắm thông tin, tình hình tại cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Anh Sộng Bả Di, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Háng Lìa, cho biết: Chi bộ, Ban quản lý bản thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ biên giới, quy ước, hương ước của bản, các quy chế giữa hai bản giáp biên. Đồng thời, giáo dục con em không mắc các tệ nạn xã hội, nhất là các gia đình có con em đi làm ăn xa. Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, tham gia các hoạt động tố giác tội phạm, bảo vệ biên giới. Tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tăng thêm tình đoàn kết giữa bà con trong bản với các bản giáp biên giới của nước bạn Lào.

Tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo ANTT địa bàn, xã Mường Cai tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; không học và truyền đạo trái pháp luật, không di dịch cư tự do. Tăng cường nắm tình hình tại các bản vùng cao, bản biên giới, bản có đạo để xử lý kịp thời các vụ việc có thể xảy ra. Làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã.

Bài, ảnh: Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới