Đồn Biên phòng Phiêng Pằn giúp nhân dân phát triển kinh tế

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, luôn tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đứng chân trên địa bàn xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 6,8km, tiếp giáp với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Xã có 19 bản, đa số là đồng bào dân tộc Xinh Mun và dân tộc Mông sinh sống. Địa hình chia cắt, chủ yếu là núi cao, vực sâu, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, trình độ nhận thức của nhân dân còn hạn chế. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phiêng Pằn, hướng dẫn nhân dân bản Phiêng Khàng chăm sóc cây gấc sau thu hoạch. 

Trung tá Lò Văn Diện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, cho biết: Giúp nhân dân phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ được Ban Chỉ huy đơn vị chú trọng. Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đơn vị đã thảo luận và thống nhất với cấp ủy, chính quyền xã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác, phát triển kinh tế hộ gia đình vững chắc. Chọn các mô hình cây, con giống mới đưa vào thí điểm, như: Mô hình trồng gấc, chanh leo, chuyển đổi trồng ngô sang trồng mía, cà phê. Đồng thời, hỗ trợ giống, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp đỡ ngày công lao động, động viên các hộ gia đình tích cực lao động sản xuất.

Đầu năm 2021, triển khai trồng thí điểm 1 ha trồng gấc tại bản Phiêng Khàng, đơn vị đã phối hợp với Ban quản lý bản vận động và cấp giống cho 2 hộ dân; hướng dẫn bà con làm giàn, kỹ thuật chăm sóc. Cây gấc sinh trưởng và phát triển tốt, sau 3 tháng cho thu hoạch. Nhận thấy trồng gấc phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, đơn vị vận động nhân dân nhân rộng mô hình. Đến nay, đã có 10 hộ trong xã trồng 13 ha gấc, năng suất đạt 5 đến 7 tấn/ha. Năm 2023, sản lượng gấc đạt 81 tấn quả tươi. Đơn vị trực tiếp liên hệ với xí nghiệp chế biến và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Năm 2024, đơn vị mở rộng trồng từ 10-15 ha gấc.

Mô hình trồng chanh leo của nhân dân bản Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn. 

Đến thăm mô hình trồng gấc của gia đình bà Lò Thị Chắp, bản Phiêng Khàng. Thời điểm này, gia đình bà đang cắt tỉa và củng cố lại giàn chuẩn bị cho vụ gấc mới. Bà Chắp chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi trồng ngô, nhưng không hiệu quả. Nghe theo bộ đội, gia đình chuyển 1.500 m2 đất sang trồng gấc, tận dụng cây tre, dây thép để làm giàn. Vụ gấc năm 2023, thu hoạch 3,2 tấn quả gấc, bán với giá trung bình 3.000 -5.000 đồng/kg, trừ chi phí thu hơn 10 triệu đồng. Trồng gấc tốn ít công chăm sóc, không lo đầu ra sản phẩm, thu nhập gấp 3-4 lần so với trồng ngô.

Còn gia đình anh Giàng A Cang, bản Pá Liềng, thuộc diện hộ nghèo, có con thường xuyên đau ốm, vợ chồng anh làm được bao nhiêu cũng chỉ để trang trải tiền chữa bệnh cho con. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Cang, đơn vị đã hỗ trợ 1 con bê giống, động viên gia đình anh phát triển kinh tế; kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho con. Anh Cang tâm sự: Gia đình tôi biết ơn bộ đội lắm. Được cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, gia đình tôi sẽ cố gắng phát triển sản xuất để từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phiêng Pằn hướng dẫn nhân dân chăm sóc bò. 

Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức các chương trình “Hũ gạo tình thương”, “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Tay kéo biên phòng”, “Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng”. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm xây dựng 1 phòng học; 1 thư viện xanh; 2 nhà tắm, nhà vệ sinh; 1 công trình nước sinh hoạt, đổ bê tông 210m2 sân trường; tặng 14 bộ máy tính cho học sinh và giáo viên các trường học; hỗ trợ 11 con bò giống cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng nghìn suất quà, khám bệnh và tư vấn cấp phát thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phiêng Pằn khám, phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.
Chương trình "Tay kéo biên phòng" cắt tóc miễn phí cho nhân dân. 

Ngắm nhìn những giàn chanh leo trải dài từ đỉnh đồi xuống tới chân dốc xanh mướt, những vạt mía phủ kín nương đồi; tiếng trống, chiêng vui hội ngày xuân vang khắp bản..., chúng tôi cảm nhận được phần nào sự đổi thay của vùng biên giới này. Trong sự đổi thay đó, luôn có hình ảnh những người chiến sĩ quân hàm xanh tận tụy, gắn bó, gần gũi với nhân dân, góp phần vun đắp, xây dựng “thế trận lòng dân”, nền “Biên phòng toàn dân” vững chắc.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới