Nông dân Sông Mã thu hoạch nhãn chín sớm

Những ngày này, người dân trồng nhãn trên địa bàn huyện Sông Mã đang bắt đầu thu hoạch diện tích nhãn chín sớm và được thương lái thu mua với giá cao nên ai cũng phấn khởi, với mong ước có một vụ nhãn được mùa, được giá.

Năm 2019, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ nhãn chín sớm cao hơn so với nhãn chính vụ nên các thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, xã Chiềng Khoong, đã chuyển đổi 13/30 ha nhãn Miền Thiết của HTX sang ghép giống nhãn chín sớm. Năm thứ 2 được thu hoạch nhãn chín sớm, các thành viên HTX không giấu nổi niềm vui mừng khi giá nhãn đầu mùa được thương lái mua với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với vụ nhãn năm 2021.

Vườn nhãn chín sớm ở xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã.

Anh Lường Văn Mười, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, thông tin: HTX đã thu hoạch 14 tấn nhãn chín sớm và được các thương lái đến tận vườn thu mua. HTX đang chỉ đạo các thành viên tiếp tục chăm sóc, thu hoạch nhãn chín sớm để đưa ra thị trường. Nhãn chín sớm của HTX đã được UBND huyện test kiểm tra và đảm bảo an toàn với người tiêu dùng.

Nhãn chín sớm bắt đầu cho thu hoạch từ đầu tháng 6.

Tiên phong chuyển đổi sang nhãn chín sớm ở HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, đến nay, vườn nhãn của gia đình anh Lò Văn Châm, thành viên HTX, đã thu trên 3 tấn nhãn chín sớm. Anh Châm nói: Gia đình có 3 ha nhãn, trong đó, có 1 ha nhãn chín sớm. Toàn bộ diện tích nhãn của gia đình được cấp mã vùng trồng và sản xuất theo quy trình GlobalGAP. Nhãn chín sớm tuy đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao hơn, nhưng mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều lần so với nhãn chính vụ. Thời gian tới, gia đình tiếp tục chuyển diện tích nhãn chính vụ sang sản xuất nhãn chín sớm.

Thu hoạch nhãn chín sớm.

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay, các thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Hưng Lộc, xã Chiềng Khương, chuyển đổi 7/39 ha nhãn địa phương sang ghép giống nhãn chín sớm T6 và canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP. Anh Trần Văn Lộc, Giám đốc HTX, chia sẻ: Hiện tại, sản phẩm nhãn chín sớm của HTX không đủ cung cấp cho thị trường, HTX đã xuất bán 12 tấn nhãn chín sớm cho các thương lái tiêu thụ ở Hà Nội và một số tỉnh miền xuôi. 

Để hỗ trợ các HTX cũng như người trồng nhãn về khâu kỹ thuật, cán bộ nông nghiệp huyện đã thường xuyên xuống tận nơi hướng dẫn, theo dõi quá trình sản xuất và chăm sóc của bà con. Bên cạnh đó, bà con cũng chủ động liên hệ với những cơ quan có uy tín để được tư vấn về kỹ thuật và cung ứng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo tiêu chuẩn.

Anh Tòng Văn Đức, Cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sông Mã, cho biết: Ngay từ đầu vụ, Trung tâm đã cử cán bộ xuống các vườn nhãn của người dân để hướng dẫn quy trình chăm sóc, cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây nhãn. Bước vào vụ thu hoạch nhãn chín sớm, chúng tôi cùng với cán bộ xã có mặt tại vườn để hướng dẫn bà con thu hái nhãn đúng cách để đưa những quả nhãn tươi ngon nhất đến với người tiêu dùng.

Thu hoạch nhãn chín sớm ở xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sông Mã có 7.430 ha nhãn, trong đó, có khoảng 300 ha nhãn chín sớm tập trung ở các xã Chiềng Khoong, Chiềng Cang, Chiềng Khương và Nà Nghịu, với sản lượng khoảng 2.000 tấn. Tuy diện tích, sản lượng không nhiều, nhưng cây nhãn chín sớm đã và đang đem lại thu nhập cao cho người dân. Ông Nguyễn Tiến Hải, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Từ đầu vụ đến nay, toàn huyện đã thu hoạch 43 tấn nhãn chín sớm, có giá cao gấp 2 -3 lần nhãn chính vụ. Hiện, Phòng đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Viện Nghiên cứu rau quả khuyến khích và hướng dẫn người nông dân ghép nhãn chín sớm trên các giống nhãn T6, Ánh Vàng... để thực hiện rải vụ, nâng cao thu nhập cho người trồng nhãn. Toàn huyện phấn đấu đến năm 2030 có gần 1.000 ha nhãn chín sớm.

Nhãn chín sớm sau khi thu hoạch được đóng thùng chuyển về các tỉnh miền xuôi để tiêu thụ.

Cùng với thu hoạch diện tích nhãn chín sớm, các HTX và các hộ trồng nhãn trên địa bàn huyện Sông Mã tập trung chăm sóc tốt cho diện tích nhãn chính vụ, dự kiến sẽ cho thụ hoạch vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 tới. Đồng thời, huyện Sông Mã tích cực xúc tiến thương mại, mời gọi các doanh nghiệp có uy tín thu mua, xuất bán trong nước và xuất khẩu; khuyến khích người dân chủ động chế biến long nhãn để tiêu thụ, tránh bị ép giá.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.