Ngăn chặn “lâm tặc” phá rừng đặc dụng ở Thuận Châu • Bài 2: Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng khai thác lâm sản trái phép

Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên Báo Sơn La, xác định việc khai thác lâm sản trái phép tại khu rừng đặc dụng huyện Thuận Châu là hoạt động có tổ chức, có chiều hướng gia tăng, cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Châu đã vào cuộc, chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.

Cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu và Đội cơ động số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tuần tra, kiểm soát rừng.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thuận Châu tại cuộc họp ngày 15/9, UBND huyện Thuận Châu đã ban hành Công văn số 2324/KH-UBND ngày 15/9/2023 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, xử lý các hành vi phá rừng, khai thác rừng lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.  Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị của huyện Thuận Châu đã vào cuộc, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, huy động tối đa quân số tuần tra rừng, cử cán bộ canh gác 24/24h các vị trí nhạy cảm; triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm tang vật, đối tượng khai thác lâm sản trái phép.

Lực lượng kiểm lâm tuần tra rừng ban đêm.

Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân, các chủ rừng việc quản lý bảo vệ rừng; chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Nghiên cứu, tham mưu lồng ghép đưa các chương trình, dự án phát triển nông, lâm nghiệp của Trung ương, tỉnh để hỗ trợ vốn, con giống, cây giống gắn với việc trồng cây, trồng rừng..., góp phần tạo việc làm, tạo thu nhập cho người dân có cuộc sống gắn với rừng…

Lực lượng Kiểm lâm huyện Thuận Châu tuần tra, kiểm soát rừng.

Cũng ngay trong ngày 15/9, UBND huyện Thuận Châu ban hành Quyết định thành lập tổ công tác do đồng chí Lò Minh Nhã, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện làm Tổ trưởng và các thành viên gồm lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đại diện Công an, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ huyện Thuận Châu; lãnh đạo các xã Co Mạ, Chiềng Bôm lên nắm tình hình và tổ chức họp với nhân dân bản Hua Ty B, xã Chiềng Bôm; tổ chức lấy phiếu tố giác tội phạm khai thác lâm sản trái phép; kiểm tra rà soát các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn.

Những ngày này, các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Kiểm lâm tăng cường lực lượng, ngày đêm tuần tra, kiểm soát, truy tìm tang vật, các điểm khai thác gỗ trái phép, để ngăn chặn, bảo vệ kịp thời khu rừng đặc dụng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cử cán bộ Đội cơ động số 1, tăng cường lực lượng phối hợp Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận châu. Ông Đặng Thanh Bình, Đội phó Đội cơ động số 1, cho biết: Tổ công tác có 3 đồng chí phối hợp với cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu để tăng cường tuần tra, kiểm soát khu rừng. Qua tuần tra, kiểm soát, chúng tôi xác định, khoanh vùng một số địa điểm có khả năng xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép; một số đối tượng chuyển sang khai thác vào ban đêm, thời tiết xấu, ngày nghỉ để qua mắt cơ quan chức năng. Do vậy, chúng tôi tăng dày tần suất tuần tra, cùng với việc bố trí một số trang thiết bị hỗ trợ điều tra.

Ông Lò Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu, cho biết: Ngoài việc phối hợp với Đội cơ động số 1 và Hạt Kiểm lâm huyện, Ban chủ động đề xuất, phối hợp với lực lượng dân quân các xã Chiềng Bôm và Co Mạ triển khai nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, bảo vệ khu rừng đặc dụng 24/24 giờ. Ban đêm triển khai 3 tốp, mỗi tốp gồm 5 thành viên luân phiên tuần tra, kiểm soát, dựng lều canh gác tại các khu vực trọng yếu. Ban ngày triển khai 3 tốp, mỗi tốp 8 người tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Ban cùng đã đầu tư thêm flycam hỗ trợ việc tuần tra, kiểm soát khu rừng.

Cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu và Đội cơ động số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tuần tra, kiểm soát rừng.

Cùng với đó, lực lượng Công an huyện Thuận Châu triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nhằm truy tìm tang vật, góp phần hạn chế việc khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn. Hiện nay, Công an huyện đang phối hợp với lực lượng Kiểm lâm điều tra, xác minh đối tượng khai thác lâm sản trái phép trên khu rừng đặc dụng. Đồng thời, rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện, tập trung kiểm tra hồ sơ nguồn gốc của lâm sản, nếu không có hồ sơ, lập tức tịch thu, xử phạt theo quy định.

Lực lượng kiểm lâm và dân quân xã Chiềng Bôm tuần tra, bảo vệ rừng

Sau nhiều ngày xác minh, điều tra, sáng ngày 18/9, tổ công tác đã phát hiện 21 thanh gỗ, dài 4,5m, rộng 14cm, dày khoảng 5-10cm, với khối lượng 0,66 m³, được các đối tượng cất giấu gần nhà văn hóa của bản Hua Ty B.

Ngày 19/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện điểm khai thác gỗ trái phép trong rừng đặc dụng giao khoán bảo vệ rừng bằng nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng bản Hua Nhộp, xã Chiềng Bôm. Tang vật thu giữ hơn 50 tấm ván, kích thước dài khoảng 2m, rộng từ 20 - 30cm, dày 2,5cm, được tập kết chuẩn bị vận chuyển. 

Tiếp đó, ngày 21/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện thêm điểm khai thác gỗ trái phép trong rừng đặc dụng khu vực bản Chà Mạy, xã Long Hẹ. Tang vật thu giữ hơn 19 hộp gỗ, dài từ 1-1,6m, rộng 25cm, dày 10cm, tổng khối lượng hơn 0,6m3. Các vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tang vật trong khu rừng đặc dụng Thuận Châu phát hiện ngày 19/9.

Ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng “lâm tặc” hủy hoại rừng đặc dụng ở Thuận Châu, bên cạnh phát huy vai trò của chủ rừng, rất cần các cơ quan chức năng nghiên cứu, triển khai  các mô hình phát triển kinh tế, tạo sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống  nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng đặc dụng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; phát huy hòm thư tố giác tại các bản giáp ranh; xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi xâm hại, hủy hoại rừng... Có như vậy, khu rừng đặc dụng Thuận Châu mới giữ mãi được màu xanh, đảm bảo môi trường sinh thái, vì cuộc sống ổn định của nhân dân vùng cao Thuận Châu.

Vũ Tuấn - Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới