Xây dựng bản, tiểu khu sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh

Sau 1 tháng hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng bản, tiểu khu sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”, trên khắp các tuyến đường khu dân cư ngõ xóm ở thị trấn Thuận Châu được tô điểm bằng những hàng cây xanh, bồn hoa, đèn trang trí rực rỡ sắc màu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra nhiệm vụ phấn đấu xây dựng thị trấn Thuận Châu trở thành đô thị loại IV vào năm 2025. Một trong những tiêu chí cần đạt là nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư. Chia sẻ về phong trào thi đua, ông Nguyễn Đức Thặng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho hay: Huyện ủy thành lập Tổ Chỉ đạo phát động phong trào thi đua “xây dựng bản, tiểu khu sáng, xanh, sạch, đẹp” khu vực thị trấn Thuận Châu, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

100% các hộ dân chủ động treo cờ Tổ quốc. 

Tổ công tác đã xây dựng kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ, thành lập ban giám khảo chấm điểm, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị trấn quán triệt chủ trương nhằm thống nhất phương pháp, cách làm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện chỉnh trang toàn bộ hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông, dây thông tin, hệ thống ống nước thuộc đơn vị quản lý đảm bảo đúng quy hoạch, mỹ quan đô thị và an toàn theo quy định và tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ các bản, tiểu khu tiến hành dọn dẹp, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng còn tồn đọng, chỉnh trang cây xanh, bồn hoa, vỉa hè, đèn trang trí, đèn chiếu sáng khu vực thị trấn…

 Các hộ dân tích cực, chủ động dọn dẹp vệ sinh khu dân cư.
Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị chi nhánh Thuận Châu chủ động phát dọn cảnh quan thị trấn xanh, sạch, đẹp. 

Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch UBND thị trấn, chia sẻ: Thị trấn đã giao các bản, tiểu khu tổ chức họp, bàn trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch về đóng góp, cách thức, mức độ đầu tư theo các tiêu chí đã được ban hành. Thành lập Tổ công tác phối hợp, hướng dẫn các bản, tiểu khu tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu, tiêu chí để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư.

Các bản, tiểu khu đã tập trung huy động các nguồn lực để sửa chữa, cải tạo đường, phố, ngõ, ngách; vận động xã hội hóa được các hộ dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn mua sắm vật dụng chỉnh trang các tuyến đường, hệ thống chiếu sáng, lắp camera giám sát phục vụ công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm.

Theo đó, thị trấn đã huy động các nguồn xã hội hóa trên 230 triệu đồng, gần 1.300 ngày, đóng góp hiện vật gần 50 triệu đồng; bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và làm mới đối với hệ thống chiếu sáng đối với 10/10 bản, tiểu khu với tổng chiều dài 2.132m; tu sửa, dọn dẹp đối với 54 tuyến đường, phố, ngõ, ngách trên địa bàn; 3 tuyến đường hoa được trồng mới, thay thế 104 chậu hoa...

Các bản, tiểu khu đã tập trung triển khai tu sửa nhà văn hóa, trang trí, niêm yết các quy ước, hương ước của tiểu khu; tổ chức treo cờ Tổ quốc đối với 100% hộ gia đình, treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới; treo cờ dây, đèn, hoa trang trí rực rỡ tạo khí thế sôi nổi rộng khắp trên địa bàn. Đa số các gia đình đều trồng cây xanh, được cắt tỉa thẳng hàng, đẹp mắt; trước sân nhà trồng các loại hoa, cây cảnh; ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp đã được lan toả.

Nhân dân mua cây cảnh làm đẹp nơi ở và khu dân cư.

Qua đánh giá, chấm điểm, giải nhất thuộc về tiểu khu 2, còn 2 giải nhì là tiểu khu 4 và tiểu khu 6 và 3 giải ba và 7 giải Khuyến khích cho các bản, tiểu khu; tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua.

Trên tuyến đường bê tông sạch sẽ với hệ thống đèn chiếu sáng, anh Trần Văn Chiến, Bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng tiểu khu 2, phấn khởi: Trước đây, tuyến đường bê tông bị xuống cấp, được Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị chi nhánh Thuận Châu hỗ trợ vật liệu, nhân dân bỏ ngày công đã bê tông hóa được 50m đường, sơn sửa tường, làm cổng chào, thay hệ thống đèn đường với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. Bây giờ, bộ mặt khu dân cư sạch đẹp hơn rất nhiều. Cuối tuần, bà con đều chủ động quét dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh khu dân cư thêm xanh và sạch sẽ.

Các ngõ xóm treo cờ dây, đèn, hoa trang trí rực rỡ.

Còn tại tiểu khu 7 là trung tâm của thị trấn, tập trung tiểu thương buôn bán ngoài lề đường, các ngõ xóm nhếch nhác với nhiều bãi rác tự phát, giờ đây đã không còn thay vào đó là đường sá, lề đường sạch sẽ, nhiều dây hoa trang trí, cờ Tổ quốc được căng treo. Ông Nguyễn Huy Vương, Phó tiểu khu trưởng, cho hay: Cái được nhất qua phong trào này đã tạo được sự đoàn kết trong nhân dân, giờ đây cứ mỗi cuối tuần, từ người trẻ đến người già đều duy trì, hào hứng tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.

Khu phố chợ Trung tâm thị trấn không còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Lực, Bí thư huyện ủy Thuận Châu, đánh giá: Phong trào thi đua “xây dựng bản, tiểu khu sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh” được cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng tham gia. Trong quá trình thực hiện phong trào có chấm điểm, có thưởng nên bà con các bản, tiểu khu rất phấn khởi cùng thi đua tham gia thực hiện với cách làm sáng tạo với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo thị trấn duy trì, đưa phong trào phát triển sâu rộng, bền vững trở thành điểm sáng và nhân rộng cho các bản, xã trong huyện.  

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới