Hội Nông dân Mai Sơn tích cực xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Giọng nữ
Đường xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn được bê tông hóa.

Ông Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Sơn, cho biết: Hội Nông dân huyện có 22 Hội Nông dân xã, thị trấn, với hơn 19.700 hội viên. Các cơ sở hội thường xuyên phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân các cấp đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tự nguyện đóng góp gần 50 tỷ đồng, hiến hơn 370.000 m2 đất, mở 174 km đường liên bản từ 3,5m lên 7,5m tại 22 xã, thị trấn; xây dựng 177 điểm tập kết rác; duy trì thu gom rác thải sinh hoạt tại 9/22 xã, thị trấn; xây dựng trên 500 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại các xã. Đến nay, trên địa bàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, xã Chiềng Ban được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Tại xã Chiềng Mai, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, hội viên, nhân dân quyên góp tiền của, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông trong thôn, làm thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà văn hóa bản. Ông Lò Văn Bun, Chủ tịch Hội Nông dân xã, chia sẻ: Từ năm 2022 đến nay, hội viên nông dân đã đóng góp hơn 5.000 m² đất và chục nghìn ngày công, dỡ bỏ hàng trăm mét tường rào, chặt bỏ cây cối, tham gia xây dựng 12 công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa bản, nhà lớp học..., tổng kinh phí trên 13,8 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Là hội viên tích cực tham gia các phong trào do Hội Nông dân xã Chiềng Mai phát động, Bà Lò Thị Soi, bản Vựt Pon, đã tự nguyện phá dỡ 30m tường rào để hiến đất làm đường bê tông nội bản với chiều dài 2 km. Bà Lò Thị Soi, nói: Hiến đất làm đường giao thông nội bản, liên bản không chỉ giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, còn tạo môi trường sạch, đẹp, văn minh hơn.

Năm 2018, xã Hát Lót được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ nguồn quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa, Hội Nông dân xã và các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ xóa 4 nhà tạm cho các hộ khó khăn; huy động nhân dân đóng góp ngày công, hiến hơn 300 m² đất mở rộng 4 tuyến đường tại bản Lọng Khoang và tiểu khu 10, tổng chiều dài 1 km; vận động các HTX đóng góp tiền mở mới các tuyến đường vào khu sản xuất.

Ông Lò Văn Thoong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hát Lót, cho biết: Đến nay, xã Hát Lót đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục tham gia đóng góp hoàn thành các tiêu chí còn lại; trong đó tập trung thực hiện tiêu chí về môi trường, vận động hội viên thu gom, phân loại và xử lý rác thải ở các khu dân cư, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra.

Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao chất lượng các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tham gia đóng góp tiền, công sức cùng chính quyền hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới