Nông dân Bắc Yên chung tay xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Bắc Yên đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới; khuyến khích hội viên tham gia thực hiện các công trình, phần việc, tích cực lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nông dân xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển chăn nuôi.

Hội Nông dân huyện Bắc Yên có trên 9.000 hội viên, sinh hoạt ở 99 chi hội. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đã vận động hội viên đóng góp gần 3.500 ngày công lao động, gần 3 tỷ đồng tiền mặt, hiến 3.280 m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, cổng bản. Đồng thời, vận động xây dựng 361 nhà tiêu hợp vệ sinh; trên 200 chuồng nuôi nhốt gia súc xa nơi ở; thường xuyên tham gia vệ sinh đường nội bản, ngõ xóm...

Giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, Hội đã phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, cung cấp kiến thức sản xuất cho hội viên; vận động hội viên tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện gần 140 tỷ đồng cho 2.333 lượt hội viên vay. Từ nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ hội nông dân” hỗ trợ gần 4,9 tỷ đồng triển khai 17 dự án, với 118 hội viên vay phát triển kinh tế; cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho hội viên trị giá 350 triệu đồng. Năm 2023, có 1.631 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện năm 2023, anh Mùa A Vàng, bản Trò A, xã Tà Xùa, có gần 1 ha lúa nước, 1 ha chè shan tuyết, 1 ha trồng đào, 2 ha ngô, sắn, cỏ voi để chăn nuôi 11 con trâu bò, 60 con lợn thịt, 8 con lợn nái. Anh Vàng cho biết: Năm 2020, gia đình tôi được vay 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Năm 2022, gia đình tôi tiếp tục được vay thêm 40 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh để sửa chữa mở rộng chuồng trại, đầu tư mua máy nghiền bột, máy băm cỏ, máy xát thóc. Trung bình mỗi năm gia đình bán 4 con bò, 8 tấn lợn hơi, 70 con lợn giống, trừ chi phí thu nhập gần 300 triệu đồng. Gia đình tôi đã hiến 100 m2 đất để xây dựng điểm trường mầm non bản; xây dựng lò đốt rác, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân còn tuyên truyền, vận động, phối hợp hướng dẫn hội viên nông dân tham gia thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, thay đổi hình thức sản xuất. Nhiều hội viên tham gia chi hội, tổ nông dân nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, dịch vụ, trồng trọt... Qua đó, nhiều hội viên đã có việc làm, tăng thu nhập, số hộ hội viên nghèo giảm theo từng năm.

Các cấp hội nông dân còn đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nghiêm túc các quy định, hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được phát triển rộng khắp. Năm 2023, toàn huyện có 5.225 hộ gia đình hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa.

Ông Vũ Ngọc Tám, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cho biết: Từ phong trào hội viên nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên, giảm nghèo bền vững.

Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 9,8 tiêu chí/xã, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hội Nông dân huyện tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên nông dân, góp sức cùng huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới