Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Về xã Ngọc Chiến, huyện Mường La những ngày tháng 3, hoa sơn tra bung nở khắp triền đồi, “miền quê cổ tích” khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi. Ngọc Chiến hôm nay, không chỉ tiên phong trong phát triển du lịch cộng đồng, mà còn là một trong những điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Mường La.

Diện mạo nông thôn mới Ngọc Chiến. 

Đi từ trung tâm xã đến các bản, đâu đâu cùng thấy sự đổi thay đến ngỡ ngàng. 100% các tuyến đường nội bản được bê tông hóa, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang; đường điện năng lượng kéo dài khắp tuyến đường trục xã… Bà con nhân dân các bản còn tận dụng đá cuội để trang trí cảnh quan xung quanh nơi ở, làm cổng bản, tường rào, cột mốc... tạo nên bức tranh nông thôn mới độc đáo, ấn tượng.

Cơ sở hạ tầng xã Ngọc Chiến được đầu tư xây dựng khang trang.

Ông Lò Văn Sây, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã còn rất nhiều khó khăn, đường giao thông trắc trở, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đồng bộ; kinh tế và tổ chức sản xuất chưa bền vững; nguồn lực đầu tư còn hạn chế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn... Nâng cao nhận thức của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp trên, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của các cấp, thông qua các hội nghị, họp bản...; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Nhờ đó, 100% các điểm triển khai xây dựng công trình, nhân dân đều tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối hoa màu…, để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa bản.

Các tuyến đường giao thông được cứng hóa.

Trong quá trình thực hiện, đã có 833 hộ hiến đất; tổng diện tích đất  đã hiến để xây dựng đường giao thông là trên 33,3 nghìn m2, tổng vốn nhân dân xã hội hóa để làm đường giao thông nông thôn và công trình phục vụ cộng đồng trên 115 tỷ đồng. Hiện xã Ngọc Chiến đã cứng hoá được 100% các tuyến đường xã, đường bản, liên bản, đảm bảo giao thông thông suốt; đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Hệ thống thủy lợi được xây dựng đồng bộ với 57 công trình, đảm bảo đủ nước tưới cho 730,8 ha diện tích ruộng lúa và diện tích cây trồng tập trung. Toàn xã có 2.261 hộ có nhà đạt chuẩn, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Công trình y tế được xây dựng mới đạt chuẩn quốc gia…  

Đường rộng khang trang, đi lại thuận tiện, anh Lường Văn Lưu, bản Lướt, phấn khởi: Mở rộng đường, làm đường bê tông đến tận nhà, tận ngõ thì thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất của bà con chúng tôi. Vì vậy, gia đình tôi rất ủng hộ, quyết định hiến đất cùng hàng rào để con đường rộng hơn, đẹp hơn. 

Nhân dân các bản trang trí cảnh quan bằng đá cuội.

Bên cạnh đó, xã còn tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng tại các bản, phấn đấu thực hiện các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao. Toàn xã có 9/15 bản đã có nhà văn hóa; 6 nhà văn hóa đã bố trí vốn, hiện đang triển khai thực hiện, đạt tỷ lệ 100%. Xã có các điểm vui chơi, giải trí, khu thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Ông Sây cho biết thêm: Song song với đầu tư cơ sở hạ tầng, xã còn tập trung thực hiện tiêu chí thu nhập. Trên cơ sở đánh giá tổng quát những tiềm năng, lợi thế của địa phương, UBND xã chỉ đạo các bản tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục duy trì, phát triển các sản phẩm chất lượng, thương hiệu của xã theo hướng vùng sản xuất tập trung; chọn các mô hình sản xuất có thế mạnh như: sản phẩm gạo nếp tan, cá chép gù, cà chua để tập trung xây dựng thương hiệu. Khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập từ làm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều của xã còn 11,26%.

Mô hình chăn nuôi gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó, các tổ công tác của xã đã đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư, hướng dẫn nhân dân chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh các tuyến đường trục bản, ngõ xóm; thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi, duy trì ra quân vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần. Đến nay, 100% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh; 4/4 cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đạt 85%; 15/15 bản có bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và được thu gom xử lý theo quy định; 85% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; 61% số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường…

Bộ mặt nông thôn mới xã Ngọc Chiến đang đổi thay từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với hình thành và phát triển du lịch, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới