Chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số

Những năm qua, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Mai Sơn luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn nhân lực trên địa bàn.

Trường PTDT nội trú THCS-THPT Mai Sơn thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa cho học sinh.

Đến Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Mai Sơn, chúng tôi ấn tượng trước khuôn viên xanh, sạch, đẹp, trường lớp khang trang, những khóm hoa, cây cảnh được cô và trò cắt tỉa gọn gàng. Nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, cơ sở vật chất, quy mô nhà trường ngày càng được mở rộng, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; đội ngũ giáo viên cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ cơ cấu bộ môn, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Thầy giáo Đặng Văn Hiệu, Hiệu trưởng, cho biết: Năm học 2023-2024, trường có 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 380 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Học sinh học nội trú được các thầy, cô chăm sóc và quản lý 24/24h, bố trí thời gian học tập vui chơi giải trí khoa học, hợp lý và được tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, các hoạt động phong trào xã hội, các buổi ngoại khóa.

Đặc thù của trường dân tộc nội trú, giáo viên chăm lo cho các em từ miếng ăn, giấc ngủ đến những sinh hoạt hằng ngày. Ngoài các giờ dạy chính khóa trên lớp, nhà trường còn phân công các thầy, cô dạy phụ đạo cho các em học yếu để theo kịp các bạn; bồi dưỡng cho các em có học lực khá, giỏi và thành lập đội tuyển học sinh giỏi tham gia các kỳ thi do tỉnh, huyện tổ chức. Năm học 2022-2023, có 21 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và 16 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nhà trường còn thường xuyên tu sửa cơ sở vật chất, chỗ ăn, chỗ ở của học sinh. Hiện nay, trường có 21 phòng ở dành cho học sinh nội trú. Bên cạnh đó, trường đã hợp đồng với các đại lý cung cấp cung cấp thực phẩm nấu ăn cho các em. Hằng ngày, phối hợp cùng phụ huynh giám sát thực phẩm đầu vào, quy trình chế biến, bảo đảm các suất ăn đủ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Chị Hoàng Thị Huệ, bếp trưởng, cho biết: Tổ nấu ăn của trường có 5 thành viên, định kỳ được khám sức khỏe, tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thực phẩm đầu vào, vệ sinh nhà bếp, khi chế biến phải đeo tạp dề, khẩu trang, bao tay, thường xuyên thay đổi thực đơn, bảo đảm đủ dinh dưỡng cho học sinh.

Rèn cho học sinh nội trú ăn, ở, sinh hoạt theo đúng nền nếp, nhà trường xây dựng nội quy, thời gian biểu. Ngoài giờ học trên lớp, học sinh biết sắp xếp thời gian học tập, lao động hợp lý và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao... Cùng với đó, giáo viên có điều kiện gần gũi, thân thiện với học sinh, nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh, tập quán, từ đó, có phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh.

Em Lò Thị Tương, lớp 12b, nhà ở bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, chia sẻ: Các thầy, cô như những người cha, người mẹ dạy dỗ, chỉ bảo chúng em không chỉ học kiến thức mà còn cả nếp ăn, ở trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ công sức thầy cô đã dạy bảo.

Với việc tổ chức chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh nội trú, sĩ số học sinh của Trường PTDT nội trú THCS -THPT Mai Sơn luôn được duy trì, giúp học sinh quen với nếp sống có tổ chức, ý thức kỷ luật, trách nhiệm với tập thể, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới