Phát huy vai trò đảng viên, người có uy tín

Anh Lò Văn So, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, người có uy tín bản Ta Vắt, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, luôn nhiệt tình, tận tâm với công việc, được bà con nhân dân tin tưởng, quý mến.

Anh Lò Văn So (ngồi giữa) tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh tích cực học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, bám sát nghị quyết đảng cấp trên để cụ thể hóa phù hợp với thực tế ở bản. Từ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng đời sống văn hóa đến xây dựng nông thôn mới, anh đều học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi để áp dụng vào thực tế phù hợp. Những việc làm của anh đã thuyết phục được bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Trong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, anh và chi bộ đã chỉ đạo ban quản lý bản vận động bà con khai hoang ruộng nước, thay đổi giống lúa để nâng cao năng suất. Năm 2012, từ 5 ha lúa ruộng canh tác 1 vụ, đến nay, bản có 30 ha lúa ruộng canh tác 2 vụ, năng suất đạt 4 tấn/ha. Năm 2016, anh vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng cây năng suất thấp sang trồng cỏ, mía, xoài, mận. Vận động nhân dân đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, làm chuồng trại cách xa nhà ở. Hiện nay, bản có 150 ha mía liên kết với Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, năng suất bình quân đạt 5,5 tấn/ha; 7 ha xoài, 5 ha mận hậu, 7 ha cà phê, trên 100 ha ngô; chăn nuôi trên 400 con trâu bò... Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30%.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và 12 chủ trương của Huyện ủy Mai Sơn, anh So cùng Ban quản lý bản đến từng gia đình vận động được 27 hộ hiến 13.500 m² đất để mở rộng đường giao thông từ 3,5 m lên 7m, dài 2,5 km; góp 250 triệu đồng xây dựng cổng bản, nhà văn hóa; đào 100 hố rác. Bản có 80% số hộ gia đình di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn. Năm 2023, bản có trên 75% số hộ đạt gia đình văn hóa; nhiều năm liền được công nhận bản văn hóa.

Anh So là người tiên phong ở bản đưa những giống cây trồng, vật nuôi mới và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, gia đình anh canh tác 5 ha mía, xoài, bưởi, cam, mận hậu, cà phê; làm chuồng trại bằng khung sắt, có hệ thống nước uống tự động để chăn nuôi 15 con bò; thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi hằng năm đạt hơn 200 triệu đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, gia đình anh hiến 8.000 m² đất để mở rộng đường giao thông của bản.

Với những đóng góp của bản thân, anh Lò Văn So được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; được Đảng ủy xã Phiêng Pằn tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, giai đoạn 2017-2022; được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới