Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi

Giống gà Lạc Thủy được nông dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình nuôi từ khá lâu, chất lượng thịt ngon, đem lại giá trị kinh tế cao. Năm 2019, chị Lò Thị Hoa, bản Thèn Luông, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, đã mua 200 con gà giống về chăn thả trên vườn cây ăn quả 300 m2. Sau 5 năm, mô hình gà Lạc Thủy của chị tăng lên 1.600 con.

Chị Lò Thị Hoa chăm sóc đàn gà.

Chị Hoa chia sẻ: Gà Lạc Thủy là giống gà bản địa có bộ lông mọc sớm, nên sức chống chọi thời tiết tốt, dễ nuôi, thời gian nuôi gà thịt 4-5 tháng/lứa. Gà mái trưởng thành đạt trọng lượng khoảng 1,5 kg/con; gà trống 2 kg/con, chân nhỏ, cho chất lượng thịt thơm, dễ tiêu thụ với mức giá 100.000 đồng/kg. Trung bình mỗi năm, bán 4 lứa gà, mỗi lứa 800-1.000 con, sau khi trừ chi phí thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.

Ngoài thành công từ nuôi gà Lạc Thủy, nhận thấy nuôi lợn bản địa cho hiệu quả kinh tế cao, chị Hoa tiếp tục đầu tư xây dựng chuồng nuôi 60 con. Gia đình chị đã mua máy ép cám tích hợp cả 3 chức năng: nghiền - trộn - ép thức ăn. Thức ăn cho đàn lợn và gà được chế biến sạch, sử dụng tỏi xay nhuyễn ủ với rau, ngô, cám gạo, cá sông, sau đó ép thành cám viên, giá chỉ bằng 1 nửa cám mua trên thị trường.

Với tư duy, sáng tạo áp dụng hiệu quả vào chăn nuôi, mô hình chăn nuôi của chị Lò Thị Hoa mở ra hướng đi cho nhiều thanh niên trẻ muốn lập nghiệp tại quê hương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thu Trà (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới