Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Luông Pha Bang dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

Trong chuyến công tác thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La về phát triển mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, ngày 27/2, Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Đoàn thanh niên NDCM tỉnh Luông Pha Bang dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Nhà tù Sơn La, Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những anh hùng liệt sĩ và những người Việt Nam yêu nước đã vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào

Thế hệ thanh niên hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang nguyện không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập, nghiên cứu làm khắc sâu hơn mối quan hệ đoàn kết, thủy chung hai tỉnh, hai đất nước, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi Hản. Phát huy sức mạnh tổng hợp, ra sức thi đua, học tập lập nhiều thành tích góp sức thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.

Đoàn thanh niên hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La

Thăm di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Đoàn công tác đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần tạo nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: Khải Hoàn – Thu Trà
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới