Nỗ lực thoát nghèo ở bản vùng cao

Từ trung tâm xã Mường Cai, huyện Sông Mã, theo tuyến đường đất dốc dài 11km chúng tôi đến bản Háng Lìa và Huổi Khe của xã giáp biên giới với nước CHDCND Lào. Nằm trong lòng chảo, 2 bản đồng bào Mông có 190 hộ, sinh sống từ lâu đời nhưng vẫn còn gian khó; bản Háng Lìa còn 40% hộ nghèo, bản Huổi Khe còn tới 80% hộ nghèo.

Bản Huổi Khe, xã Mường Cai, huyện Sông Mã.

Ông Quàng Đình Khải, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã đã tuyên truyền nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, chú trọng trồng các loại cây ăn quả có múi phù hợp với đất đai, địa hình, khí hậu và chăn nuôi gia súc làm hàng hóa. Xã cũng đã kiến nghị với UBND huyện xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã đến 2 bản phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con.

Hàng năm, nhân dân 2 bản canh tác hơn 60 ha lúa nương, 155 ha ngô, 75 ha sắn, 5 ha cây sơn tra, chăn nuôi hơn 700 con gia súc. Ban quản lý 2 bản đã vận động nhân dân trồng và chăm sóc 17 ha cây quýt địa phương, đã có một số hộ gia đình có thu nhập trên 100 triệu đồng từ cây trồng này. Ngoài ra, một số hộ chuyển 8 ha đất trồng ngô, sắn sang trồng cây mận hậu và xoài.

Bên cạnh đó, xã còn tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Hiện nay, 2 bản có 72 hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện, với tổng dư nợ là 3,6 tỷ đồng. Cùng với 380 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đã giúp bà con có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất.

Những năm gần đây, xã Mường Cai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị giới thiệu, kết nối, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Một số lao động của 2 bản đã đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh, với mức thu nhập bình quân từ 7-10 triệu đồng/người/tháng.

Anh Sộng Bả Di, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Háng Lìa, cho biết: Bà con mong muốn được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã đến 2 bản và đường nội bản để thuận tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ cây, con giống chất lượng để bà con sản xuất.

Ngoài trồng hơn 4 ha ngô, chăn nuôi 5 con bò, từ năm 2017, gia đình chị Hàng Thị Vũ, bản Huổi Khe, còn trồng 1 ha quýt, mận và xoài. Chị Vũ cho biết: Mỗi năm, diện tích quýt cho thu hoạch gần 1 tấn quả, thu được 15 triệu đồng. Gia đình trong bản ai cũng cố gắng học hỏi cách chăm sóc cây trồng để tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống.

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã, của chi bộ và ban quản lý bản, sự nỗ lực vươn lên của nhân dân trong phát triển kinh tế, tin rằng, bà con 2 bản vùng cao biên giới Háng Lìa và Huổi Khe sẽ xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới