Chiềng Phung nỗ lực giảm nghèo

Chiềng Phung là xã vùng III của huyện Sông Mã, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất chưa được đầu tư đồng bộ; sản xuất nông nghiệp chủ yếu trên đất dốc, bạc màu, năng suất cây trồng đạt thấp.

Ông Quàng Văn Minh, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Cùng với triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào vùng đặc biệt khó khăn của Nhà nước, Chiềng Phung đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương để nhân rộng.

Một góc bản Củ Bú hôm nay.

Để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng thời, chuyển đổi diện tích lúa nương, ngô và sắn năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, cây quế. Từ nguồn vốn của chương trình 135, xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xã triển khai mô hình trồng 14 ha xoài tại bản Củ Bú, chăn nuôi bò tại bản Pịn, Sàng Lay... Năm 2021, có 4 hộ được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng xây dựng 4 lò sấy long nhãn, Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 800 người đi làm việc ngoài tỉnh.

Bản Củ Bú, có 34 ha nhãn, xoài, 2 ha cà phê, thâm canh 5 ha lúa nước, hơn 200 ha ngô, sắn. Ông Lường Văn Hồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, chia sẻ: Được sự giúp đỡ của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc kết nối với các nhà hảo tâm, tháng 4 vừa qua, cây cầu bắc qua suối vào bản dài 34m, rộng 1,7m, tổng giá trị 210 triệu đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện nay, bản đang kiến nghị nhà nước đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường 8 km từ trung tâm xã về bản để thuận tiện cho bà con đi lại, trao đổi hàng hóa.

Còn ở bản Pin, có 116 hộ đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Cây cầu cứng bắc qua suối vào bản đang được gấp rút hoàn thành. Ông Lường Văn Thỏa, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, thông tin: Những năm gần đây, nhân dân trong bản đã chuyển đổi diện tích trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp. Hiện nay, bà con đang chăm sóc 25 ha nhãn, xoài; thâm canh gần 10 ha lúa nước, 9 ha ngô, 15 ha sắn gần 300 con trâu bò, hơn 1.000 con gia cầm. Ban quản lý bản đang vận động bà con trồng mới 5 ha cây ăn quả và cây quế trong năm nay.

Năm 2018, gia đình chị Lường Thị Lả, bản Pin, đã chuyển hơn 1 ha đất trồng ngô sang trồng nhãn miền thiết và xoài Đài Loan, thâm canh 3.000 m2 lúa nước; nuôi 4 con trâu, bò; thu nhập bình quân đạt hơn 100 triệu đồng/năm. Chị Lả chia sẻ: Tham gia tập huấn kỹ thuật sản xuất và học hỏi từ các mô hình kinh tế, tôi đã có kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây ăn quả và phát triển đàn gia súc nên thu nhập ổn định.

Đến nay, Chiềng Phung đã có 300 ha cây ăn quả các loại, gần 20 ha quế, thâm canh 20 ha lúa nước, 40 ha rau màu, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của xã tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi của tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ hơn 42 tỷ đồng. Ngoài ra, xã đang được đầu tư 8 công trình nhà văn hóa, cầu cứng, đường giao thông, trong đó, 1 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Mục tiêu năm nay, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 27%, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Phung tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu quả các các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới