Vân Hồ ra quân Năm An toàn giao thông 2024

Ngày 19/2, tại Trường THPT Vân Hồ, Ban An toàn giao thông huyện Vân Hồ tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024.

Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024
Các đại biểu và học sinh Trường THPT Vân Hồ tham gia Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024.

Năm 2023, trên địa bàn huyện Vân Hồ xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông (giảm 1 vụ so với năm 2022) hậu quả làm 10 người bị thương. Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề ‘‘Thượng tôn pháp luật xây dựng văn hóa giao thông an toàn’’, mục tiêu kéo giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Ban An toàn giao thông huyện Vân Hồ tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông và toàn thể nhân dân. Tập trung xử lý, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, nâng cao điều kiện an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không để tái diễn, hình thành điểm nóng mất trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn.

 Các lực lượng ra quân diễu hành tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2024 trên tuyến đường khu trung tâm huyện Vân Hồ

Ngay sau lễ phát động, lực lượng cảnh sát giao thông, đoàn viên, thanh niên diễu hành qua các tuyến đường khu Trung tâm hành chính huyện, tuyến quốc lộ 6, tỉnh lộ 101 và tuyến tỉnh lộ 102 trên địa bàn huyện Vân Hồ, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2024 với khẩu hiệu“An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”, “Đã uống rượu bia – Không lái xe”, "Hãy tuân thủ tốc độ - nhanh một giây, chậm cả đời”, "Đội mũ cho con – Trọn tình cha mẹ”, “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”.

 Các lực lượng ra quân diễu hành tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2024 trên tuyến đường khu trung tâm huyện Vân Hồ
Phạm Hoa (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới