Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Trong năm 2022, các sở, ban, ngành, Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ông Đào Văn Chương, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, cho biết: Các địa phương, cơ quan chức năng đã triển khai các kế hoạch nhằm kiểm soát hiệu quả tình trạng vi phạm trật tự ATGT. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương, như: Ban An toàn giao thông tỉnh, Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh, VOV Tây Bắc, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT trên loa phát thanh tại các nút giao thông và các điểm đăng ký xe, xử lý vi phạm.

Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Thuận Châu kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Trong năm, toàn  tỉnh tổ chức 2.218 hội nghị tập huấn, mít tinh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, với 38.166 lượt người tham gia; tổ chức 913 buổi chiếu bóng lưu động kết hợp tuyên truyền về trật tự ATGT... Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tổ chức lễ ra quân an toàn giao thông 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự ATGT bằng nhiều hình thức. Ban An toàn giao thông tỉnh đã in 4.800 cuốn lịch tuyên truyền an toàn giao thông và 8.000 tờ rơi tuyên truyền các nghị định, quy định trong lĩnh vực giao thông phát cho các sở, ngành và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn và các doanh nghiệp bảo dưỡng đường bộ, doanh nghiệp vận tải, bến xe khách.

Các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát, dán 450 áp phích “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, tuyên truyền vận động 271 chủ nhà hàng, quán ăn ký cam kết về tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; tuyên truyền, vận động 2.279 chủ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và 149 lái xe ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải, không tự ý cơi nới thành thùng, không cho xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT. Vận động 28 chủ phương tiện tự tháo lắp thùng xe khôi phục tình trạng ban đầu của xe và 1 cơ sở không sửa chữa, tự ý tháo lắp thùng xe; vận động 3 chủ phương tiện cắt, tiêu hủy ô tô chở khách hết niên hạn sử dụng.

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ kết hợp phát trên 15.000 tờ rơi tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đến các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh. Phát tờ rơi thông tin về các thủ tục đăng kiểm, đăng ký cho trên 300 lượt người; tổ chức ký cam kết, lập biên bản làm việc đối với 17 chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện về việc không vi phạm quy định về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; kiểm tra, rà soát, làm việc với 4 chủ cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy trên lòng hồ thủy điện Sơn La để tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở nắm bắt các quy định liên quan đến đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện.

Công tác tuyên truyền trong các trường học được quan tâm, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại 57 điểm trường với tổng số 37.890 lượt giáo viên, học sinh tham gia; ký cam kết tại 17 điểm trường với 10.288 lượt học sinh về chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tặng 165 mũ bảo hiểm... tại thành phố Sơn La và các huyện Thuận Châu, Mường La, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên. Hưởng ứng Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, tỉnh Sơn La có 25.160 thí sinh dự thi gồm các giáo viên, học sinh bậc THCS, THPT; trong đó, có 1 giải nhì, 2 giải ba và 16 giải khuyến khích...

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, có 15.180 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đã bị lực lượng chức năng xử lý với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 25 tỷ đồng. Toàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 35 người. So với năm 2019 (thời điểm tỉnh Sơn La chưa áp dụng các biện pháp cách ly xã hội, hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19), giảm 71 vụ, số người chết giảm 30 người, số người bị thương giảm 61 người. So với năm 2021, số vụ tăng 7 vụ, số người chết tăng 6 người, số người bị thương tăng 12 người.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, năm 2023, Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương...

Huyền Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.