Bắc Yên đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bắc Yên đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông được thông suốt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bắc Yên kiểm tra phương tiện giao thông trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bắc Yên đã tham mưu cho Ban ATGT huyện triển khai nhiều các giải pháp về ATGT đường bộ, đường thủy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; huy động, bố trí tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” và xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng và với các xã thường xuyên kiểm tra, quản lý, nhắc nhở các chủ phương tiện thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn người điều khiển phương tiện thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy; tổ chức ký cam kết đảm bảo các biện pháp an toàn như: thuyền bảo đảm chất lượng, trên thuyền được trang bị áo phao, phao cứu sinh, không chở quá tải, chở quá số người quy định...

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bắc Yên kiểm tra phương tiện giao thông trên địa bàn.

Đại úy Đinh Văn Thoa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Bắc Yên, cho biết: Những ngày cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán, được nghỉ dài ngày nên số lượng người về quê, đi du lịch, thăm người thân tăng lên. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhiều gia đình tổ chức ăn uống, liên hoan nên không ít người vẫn lái xe tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia rất dễ dẫn tới các tai nạn giao thông. Mặt khác, số lượng phương tiện cơ giới đường bộ tăng nhanh, kết cấu hạ tầng giao thông chưa theo kịp sự phát triển của xã hội, một số người khi tham gia giao thông ý thức chấp hành pháp luật chưa cao. Vì vậy, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là địa bàn các xã, bản xa trung tâm, vùng cao, vùng hồ sông Đà. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

Bến thuyền xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên.

Năm 2022, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự đã tuyên truyền 154 lượt tới các xã bằng loa trên phuương tiện xe ô tô của Cảnh sát giao thông; tuyên truyền trực tiếp 10 buổi, với gần 2.000 người tham gia, phát 1.500 tờ rơi về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, cương quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các phương tiện hoạt động không đảm bảo an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có đầy đủ giấy phép chuyên môn theo quy định... Trong năm đã xử lý 239 trường hợp, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước gần 400 triệu đồng...

Các phương tiện giao thông đường thủy trên địa bàn huyện Bắc Yên đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Ông Mùa A Chồng, bản Suối Háo, xã Hồng Ngài, cho hay: Qua công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là được cán bộ cảnh sát giao thông trực tiếp tuyên truyền, nói rõ về nguyên nhân mất an toàn giao thông, nên bản thân tôi khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không điều khiển xe máy khi đã uống rượu bia, không chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, phải đội mũ bảo hiểm…

Anh Đinh Văn Viên, bản Mong, xã Song Pe, chủ thuyền chuyên chở khách tuyến Song Pe - Pắc Ngà cho biết: Để đảm bảo cho phương tiện cũng như hành khách đi lại, hằng ngày, trước khi xuất bến tôi đều phải kiểm tra máy móc, thiết bị an toàn của thuyền. Đặc biệt, mỗi chủ thuyền chúng tôi như là một tuyên truyền viên thường xuyên tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy cho người dân, luôn nhắc nhở, hướng dẫn hành khách phải mặc áo phao, tuân thủ nghiêm các an toàn khi đi thuyền, nên nhiều năm qua tôi luôn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, không để xảy ra mất an toàn.

Tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá tình hình ATGT trên địa bàn, nhất là với các xã dọc theo quốc lộ 37 có nguy cơ xảy ra TNGT cao; lực lượng  Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Bắc Yên đẩy mạnh tuyên truyền cho người tham gia giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn, góp phần để người dân vui xuân, đón Tết an toàn.  

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới