Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024

Ngày 18/3 tại thành phố Sơn La, Cụm thi đua số 2 (Bộ Công an) gồm Công an các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Công an các tỉnh trong cụm thi đua số 2.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong khu vực,  Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 2 đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lập công xuất sắc trong công tác chiến đấu, được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, góp phần quan trọng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh, xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bám sát khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và các giải pháp trọng tâm, đột phá năm 2024 của lực lượng CAND, Cụm thi đua số 2, thống nhất giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024, gồm các nội dung: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua. Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hướng về cơ sở, gắn với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8); phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Bộ Công an giao; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ chiến sỹ giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao cảnh giác, tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân... 

Các đơn vị trong Cụm thi đua cũng đã thống nhất đóng góp 150 triệu để xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị Cụm trưởng.

Các đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Trước giờ diễn ra hội nghị, các đại biểu đã dâng hương, báo công tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc.

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ - Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.
Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới