Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 14/3, Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự đại hội, có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh; 95 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.000 cán bộ Cựu Công an nhân dân trong toàn tỉnh. 

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Sơn La.

Ngày 20/10/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ký Quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh. Sau khi được thành lập, Ban vận động thành lập Hội đã khẩn trương, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, xin chủ trương của tỉnh; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký, ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Sơn La. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội Cựu CAND tỉnh là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các thế hệ cựu CAND, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ cựu Công an; tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình; đóng góp ý kiến với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Công an địa phương về thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyển trao Quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Sơn La.

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Lường Văn Chựa, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, được bầu giữ chức  Chủ tịch Hội. Tại Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh đã bầu Ban Thường vụ, Ban kiểm tra Hội Cựu CAND tỉnh Sơn La. 

Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu Công an nhân dân tỉnh Sơn La trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện mọi mặt cho Hội hoạt động, nhất là bố trí, hỗ trợ về kinh phí, phương tiện, nơi làm việc cho Ban Chấp hành Hội. Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức, bộ máy để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, quản lý về hoạt động Hội đảm bảo tôn chỉ, mục đích và các quy định của pháp luật... 

Biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Sơn La.

Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2023-2028  ra mắt đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội. Đồng chí đề nghị sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Sơn La nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của tỉnh để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Làm tốt công tác vận động các cựu CAND tham gia Hội ở cơ sở để thành lập các Chi hội, xây dựng tổ chức hội lớn mạnh...

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới