Công an Sơn La phát huy phẩm chất “Tư cách người công an cách mệnh”

Cách đây 75 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người công an cách mệnh”, gồm Sáu điều khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 11/3/1948, là Ngày truyền thống công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Công an tỉnh Sơn La nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. 

Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục qua các giai đoạn cách mạng. Cùng với lực lượng CAND toàn quốc, Công an nhân dân Sơn La tổ chức tốt phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị toàn ngành; với các khẩu hiệu hành động: “Lập công dâng Bác”; “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Các đơn vị đã cụ thể nội dung những điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác ở đơn vị mình. Trong tiếp xúc với nhân dân luôn quán triệt sâu sắc lời Bác dạy “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”; trong chiến đấu, lực lượng Công an luôn tuân thủ: “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ cụ thể với trách nhiệm bản thân “cần, kiệm, liêm, chính; thân ái giúp đỡ cộng sự; tuyệt đối trung thành với Chính phủ” gắn với hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Những tấm gương các liệt sĩ Lường Phát Chiêm, Bùi Công Nguyên... không tiếc máu xương để bảo vệ an ninh của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân là những bằng chứng sinh động về Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức thành hành động trên các mặt công tác, chiến đấu. Chính vì vậy, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định, không xảy ra đột xuất bất ngờ; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc. Điển hình là chuyên án P915 đấu tranh với âm mưu thành lập “Nhà nước Mông”. Phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ an ninh trật tự vùng biên giới. Tăng cường phối hợp với công an các tỉnh nước bạn Lào trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt đoàn kết - hữu nghị Việt Nam - Lào.

Trong 10 năm qua, lực lượng CAND Sơn La đã tập trung điều tra làm rõ 7.326 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt 92,2%, trọng án đạt 100%, lập hồ sơ xử lý 15.447 đối tượng. Điều tra, khám phá, bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, tập trung vào các địa bàn tuyến biên giới. Từ năm 2018 đến nay, đã bắt giữ 9.663 vụ, 13.565 đối tượng; tang vật thu giữ 687,3 kg hê-rô-in, 224,1 kg thuốc phiện, 3.013.255 viên ma túy tổng hợp, 171 khẩu súng các loại, 37.870 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Điển hình là chuyên án 279 - LL đấu tranh với toán, nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới; chuyên án 18TN, 19TN đấu tranh triệt phá với nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, đã phát hiện 4.451 vụ, 4.625 đối tượng với tổng số tiền sai phạm 193 tỷ đồng, đã khởi tố 134 vụ, 260 bị can, trong đó đáng chú ý là: Vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các vi phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng công trường Nhà máy thủy điện Sơn La; vụ thiếu trách nhiệm trong việc đấu thầu mua sắm thiết bị y tế gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước xảy ra tại Sở Y tế Sơn La; vụ nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Việt Á xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La; vụ nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 26 01D, 26 03D tỉnh Sơn La….

Công an Sơn La ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.            
Ảnh: PV

 

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sỹ đã làm việc xuyên đêm, không có ngày nghỉ, triển khai các tổ công tác lưu động đến tận nhà dân để làm thủ tục cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho người già yếu, ốm đau, người tàn tật để thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ 2 dự án dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp căn cước công dân, Đề án số 06 của Chính phủ.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng nhân rộng với nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đã tạo chuyển biến tích cực về xây dựng lực lượng Công an nhân dân tỉnh Sơn La trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các lực lượng ngày càng trưởng thành về mọi mặt, nhất là lực lượng công an xã chính quy cả về tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Là một trong những địa phương sớm hoàn thành việc bố trí 5 công an chính quy/xã trong 197 xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Công an tỉnh Sơn La được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2022, có 264 lượt tập thể, 803 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; trong đó: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 tập thể; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 cá nhân, Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 1 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 65 tập thể, 134 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 lượt tập thể, 86 cá nhân.

Phát huy truyền thống vẻ vang, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy trong 75 năm qua, Công an nhân dân Sơn La tập trung đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành, tạo ra động lực mới thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhưng năm tiếp theo, mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Sơn La căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện.

Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực; thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm; đề cao và cổ vũ ý thức say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Thực hiện tốt quy chế nêu gương, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân; “Vì nhân dân phục vụ”; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an nhân dân tỉnh Sơn La nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Hợp tác hữu nghị giữa Công an tỉnh Sơn La với Công an tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào).

 

Công an Sơn La đến nhà làm CCCD cho nhân dân vùng cao.

 

Cán bộ chiến sỹ Công an Sơn La tham gia hiến máu tình nguyện.

 

Cán bộ chiến sỹ Phòng Bảo vệ Chính trị nắm tình hình cơ sở.

 

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia dập đám cháy tại kho hàng xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

 

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới