Bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở

Sau 4 năm thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Yên, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong hoạt động nghiệp vụ, lực lượng công an chính quy đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Công an thị trấn Phù Yên giám sát hoạt động qua camera an ninh tại tiểu khu 5.

Hiện nay, huyện Phù Yên có 150 cán bộ, chiến sĩ công an về thực hiện nhiệm vụ tại 27 xã, thị trấn. Lực lượng công an chính quy thường đã phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường lành mạnh để nhân dân phát triển kinh tế. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, duy trì hoạt động trên 1.400 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự; tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ trộm cắp. Năm 2022, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 14 vụ trộm cắp, giảm 11 vụ so với năm 2018.

Thiếu tá Dương Hoàng Dương, Phó Trưởng Công an huyện Phù Yên, cho biết: Cùng với việc bảo đảm ANTT trên địa bàn, lực lượng công an chính quy có vai trò quan trọng trong việc theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của tội phạm ma túy. Trong 2 năm (2021-2022), Công an huyện Phù Yên chỉ đạo các lực lượng phối hợp truy bắt 119 vụ, 137 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó, lực lượng công an chính quy các xã góp phần không nhỏ trong việc nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời với Công an huyện để triển khai tấn công trấn áp tội phạm.

Ngoài ra, công an các xã còn tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân, học sinh các trường học. Thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Nổi bật, năm 2022, công an các xã cùng với Công an huyện hoàn thành dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân cho trên 200 nghìn người; hướng dẫn nhân dân đăng ký định danh điện tử đạt trên 50% số lượng dân cư trong huyện.

Thị trấn Phù Yên có dân cư đông, số người từ các địa phương khác qua lại địa bàn tương đối lớn, do đó tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Năm 2022, thị trấn Phù Yên được Công an huyện Phù Yên tăng cường 7 cán bộ, chiến sĩ về nhận nhiệm vụ. Sau khi lực lượng được tăng cường, đơn vị phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện thường xuyên tuần tra, bám nắm cơ sở.

Đại úy Lường Văn Lợi, Phó trưởng Công an thị trấn Phù Yên, cho biết: Phát huy vai trò lực lượng công an chính quy tại cơ sở, các vụ việc phức tạp cở sở nhanh chóng được xử lý. Năm 2022, đơn vị phát hiện, xử lý 26 vụ việc có dấu hiệu phạm tội với 16 vụ án có liên quan đến ma tuý, còn lại là các vụ việc liên quan đến ANTT. Ngoài ra, Công an thị trấn còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lắp đặt thử nghiệm hệ thống camera an ninh tại các tiểu khu 2, 4, 5, 6. Hướng dẫn các tổ an ninh thường xuyên theo dõi, phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, đơn vị tiếp tục phối hợp với các tiểu khu còn lại khảo sát các địa điểm lắp đặt camera an ninh, phấn đấu hoàn thành trước năm 2025.

Còn tại xã Kim Bon, từ khi có công an chính quy về xã, công tác phòng chống ma túy, quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn có chuyển biến. Đại úy Giàng A Tánh, Trưởng Công an xã Kim Bon, cho biết: Hiện nay, chúng tôi đang quản lý tại địa phương 20 người nghiện ma túy. Đơn vị thường xuyên triển khai công tác tuần tra kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ bám, nắm địa bàn; tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; động viên người nghiện ma đi cai nghiện.

Việc sắp xếp, bố trí Công an chính quy về cơ sở ở huyện Phù Yên đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân có chỗ dựa vững chắc, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được rèn luyện, phát huy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sở trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới