Diễn tập chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Phù Yên đã tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tổ phòng cháy, chữa cháy Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên thực hành dập lửa bằng phương tiện tại chỗ.

Tình huống giả định được đưa ra là cháy xảy ra tại Phòng xét nghiệm sinh hóa của bệnh viện, nguyên nhân do thiết bị điện bị chập mạch. Do khối lượng chất cháy lớn, đám cháy bùng phát nhanh, tỏa ra nhiều khói, khí độc; lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế được đám cháy và có khả năng cháy lan sang các công trình lân cận… Tại thời điểm xảy ra cháy có 3 bệnh nhân và 1 bác sĩ bị mắc kẹt trong khu vực xảy ra cháy.

Tổ phòng cháy, chữa cháy của Bệnh viện gồm 26 thành viên đã khẩn trương thực hiện các biện pháp chữa cháy, di chuyển người bị nạn ra khỏi khu vực cháy. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Phù Yên huy động 2 xe chữa cháy, 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ cứu chữa. Các lực lượng nhanh chóng phối hợp triển khai đồng bộ biện pháp, sau 20 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. 

Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực xử lý sự cố, kỹ năng sử dụng các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại cơ sở và vận chuyển người bị nạn ra khỏi đám cháy; kịp thời ứng phó mọi tình huống, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. 

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Phù Yên triển khai các phương án chữa cháy.
Tin, ảnh: Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới