“Vườn ươm thanh niên” gieo mầm xanh hy vọng

Hàng nghìn cây giống trồng rừng, cây ăn quả được hỗ trợ cho các đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế; hàng nghìn cây lâm nghiệp được trồng dọc các tuyến quốc lộ, trụ sở cơ quan nhằm tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và góp phần bảo vệ môi trường. Toàn bộ nguồn cây giống đó chính là thành quả từ mô hình “Vườn ươm thanh niên” của tuổi trẻ Sông Mã.

Đoàn xã Chiềng Khương bàn giao cây giống cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi đến thăm vườn nhãn của đoàn viên Lò Văn Dũng, bản Huổi Mo, xã Chiềng Khương. Dừng tay cuốc đất, anh Dũng phấn khởi chia sẻ: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tôi cuốc đất để chuẩn bị bón phân cho nhãn. Ngày trước, khu vườn này chỉ toàn ngô, sắn, mặc dù có ý định đưa cây ăn quả vào trồng thay thế để nâng cao thu nhập, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên chưa thực hiện được. May mắn khi gia đình tôi được Đoàn xã hỗ trợ 150 cây giống nhãn, xoài, tôi đã trồng trên 0,7 ha đất đồi. Hiện, cây đã bén rễ, phát triển xanh tốt; tôi sẽ tập trung chăm sóc thật tốt để cây sớm cho thu trái ngọt.

Đoàn viên Lò Văn Dũng chăm sóc vườn nhãn.

Cùng chúng tôi tham quan vườn cây ăn quả của đoàn viên Lò Văn Dũng, chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Bí thư Đoàn xã Chiềng Khương, thông tin: Từ mô hình “Vườn ươm thanh niên” năm 2022, Đoàn xã đã trao tặng 750 cây nhãn, xoài cho 5 đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế. Qua đó, đã phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp.

Đoàn viên thanh niên xã Bó Sinh chuẩn bị đất để gieo cây giống.

Những ngày cuối tuần, khu vườn ươm của thanh niên xã Bó Sinh lại rộn rã tiếng nói, cười của các đoàn viên, thanh niên; người nhổ cỏ, bón phân, người thì cắt tỉa lá sâu, người chuẩn bị đất để gieo cây giống...

Anh Bạc Cầm Nhất, Bí thư Đoàn xã Bó Sinh, cho biết: Do trên địa bàn có nhiều tuyến giao thông nên để trồng cây làm đẹp các tuyến đường, tốn rất nhiều chi phí mua cây. Vì vậy, chúng tôi xây dựng mô hình “Vườn ươm thanh niên” nhằm giúp tiết kiệm chi phí mua cây trồng; đồng thời, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên đóng góp sức trẻ vào xây dựng đô thị văn minh, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở địa phương.

Cán bộ Huyện đoàn Sông Mã kiểm tra mô hình "Vườn ươm thanh niên" của Đoàn xã Mường Lầm.

Trong quá trình triển khai, đoàn viên, thanh niên các Đoàn xã luân phiên nhau chăm sóc, theo dõi sự phát triển của cây và vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư cây giống, vật tư, phân bón. Phối hợp với phòng, ban chuyên môn của huyện hướng dẫn quy trình, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xanh và quản lý vận hành vườn ươm, đảm bảo đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả.

Anh Lường Văn Nhân, đoàn viên xã Mường Lầm, cho biết: Tham gia hoạt động mô hình "Vườn ươm thanh niên" giúp chúng tôi được tiếp cận những kiến thức cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp rất bổ ích, có thể áp dụng vào sản xuất tại gia đình và được đóng góp sức trẻ vào xây dựng nông thôn mới. 

Đoàn viên thanh niên xã Chiềng Cang chuẩn bị đất để gieo cây giống.

“Vườn ươm thanh niên” là một trong những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và chung tay xây dựng đô thị văn minh do Huyện đoàn Sông Mã phát động. Năm 2022, đã có 15 Đoàn xã xây dựng được “Vườn ươm thanh niên”, mỗi vườn có diện tích từ là 50-100 m² với đa dạng các loại cây, như: Lát, bạch đàn, sấu, xoan đào, nhãn, xoài, cam, quýt, mít, bưởi... Từ nguồn cây giống của các vườn ươm thanh niên đã hỗ trợ 300 đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với 9.000 cây giống để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, những cây xanh từ vườn ươm được trồng dọc các tuyến quốc lộ, trụ sở cơ quan đã tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và góp phần bảo vệ môi trường.

Cây giống được đoàn viên, thanh niên chăm sóc, phát triển tốt.

Đồng chí Hà Văn Thập, Phó Bí thư Huyện đoàn Sông Mã, thông tin: Triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên” đã nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp công sức xây dựng, phát triển quê hương; cũng như ý thức trách nhiệm cho nhân dân các xã về bảo vệ môi trường và góp phần làm sáng đẹp làng quê, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế của người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn Sông Mã còn tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đồng thời, cụ thể hóa phong trào bằng các mô hình, công trình cụ thể, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, như: Đổi chất thải tái chế lấy cây xanh, sử dụng túi vải thay thế túi nylon, trường học giảm rác thải nhựa... các cơ sở đoàn trong huyện triển khai nhiều công trình thiết thực, như: Thực hiện công trình thanh niên “Cột điện nở hoa”, xóa các biển quảng cáo, làm đẹp mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cây giống từ "Vườn ươm thanh niên" được hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ huyện Sông Mã quyết tâm duy trì, mở rộng các “Vườn ươm thanh niên” để ngày càng có thêm nhiều đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cây giống, vươn lên thoát nghèo; đồng thời tuyên truyền bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng không khí thông qua việc tăng số lượng cây xanh trên địa bàn.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới