Trao đổi kinh nghiệm về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

Ngày 3/11, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập với Đoàn cán bộ Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị.

Gặp mặt trao đổi kinh nghiệm về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giữa hai Hội Khuyến học tỉnh Sơn La và tỉnh Quảng Trị. 

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển của Hội; kết quả nổi bật về triển khai công tác khuyến học, khuyến tài những năm qua. Theo đó, các phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng. Hội đã ký kết chương trình phối hợp với 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet về khuyến học, khuyến tài. Tổ chức thành công nhiều chương trình, hoạt động vinh danh và tặng học bổng khuyến học, khuyến tài. Xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh…

Trong 10 tháng năm 2023, Hội đã phối hợp với Trung ương Hội, Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho 100 cán bộ chủ chốt hội khuyến học các huyện, thành phố. Các địa phương tổ chức 89 lớp tập huấn cho 2.897 lượt cán bộ hội khuyến học cấp xã, phường, chi hội khuyến học cơ sở. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn tổ chức 36 lớp xóa mù chữ, 2 lớp dạy tiếng Thái, 127 lớp hướng dẫn khoa học kỹ thuật, 90 lớp tuyên truyền pháp luật, với 37.041 học viên tham gia. Phối hợp với Quỹ học bổng ASAHI du học Nhật Bản sơ tuyển và có 70 học sinh lớp 12 đạt tiêu chuẩn du học. Từ Quỹ Khuyến học tỉnh và Quỹ học bổng Tô Hiệu, Hội đã khen thưởng, trao học bổng cho 3.401 lượt học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên giỏi, người lớn có thành tích trong học tập, lao động, sản xuất… với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Hai đơn vị đã trao đổi một số kinh nghiệm về triển khai phong trào khuyến học, khuyến tài, như: Phụ cấp, chế độ cho cán bộ hội khuyến học cấp xã; phát huy hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã. Vận động và quản lý, sử dụng các loại quỹ khuyến học. Xây dựng các quỹ học bổng và huy động nguồn kinh phí phi chính phủ để thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài…

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới