Thanh thải lòng suối Nặm La

Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, tiêu thoát lũ, thành phố Sơn La đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm, canh tác, sản xuất, xả rác thải sinh hoạt..., trên diện tích đất bồi lòng suối. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đang đề xuất dự án nạo vét, thanh thải lòng suối Nặm La.

Giọng nữ

Dọc suối Nặm La, nhiều hộ dân đã tận dụng phần đất bồi để canh tác.

Là một trong những hộ tận dụng diện tích đất bồi trên lòng suối Nặm La để trồng lúa và rau màu, bà Quàng Thị Ảnh, bản Hài, phường Chiềng An, chia sẻ: Sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền, gia đình cam kết thu hoạch toàn bộ hoa màu, không tiếp tục canh tác trên đất bồi.

Qua rà soát, trên địa bàn phường Chiềng An có 38 hộ dân tại các bản Phứa Cón, bản Cọ, tổ 2 và bản Hài đang tận dụng canh tác trên đất bồi dưới lòng suối Nặm La. Ông Lù Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: UBND phường đã ban hành công văn chỉ đạo ban quản lý các tổ, bản tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa, rau, hoa màu và không được tiếp tục lấn chiếm, canh tác, sản xuất, xây dựng công trình trái phép. Các hộ dân đều đồng thuận và sẵn sàng trả lại diện tích đất khi dự án nạo vét, thanh thải lòng suối được triển khai.

Dự án kè suối Nặm La do tỉnh Sơn La triển khai từ năm 2016 đã cơ bản hoàn thành. Do tình trạng bồi lắng lòng suối với khối lượng lớn, nên nhiều hộ dân tại các phường Quyết Thắng, Tô Hiệu, Chiềng Lề, Chiềng An và xã Chiềng Xôm đã tận dụng diện tích đất bồi để canh tác trồng lúa và rau màu. Thậm chí, một số trường hợp còn đổ rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng và phế thải xuống lòng suối, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và cản trở dòng chảy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực trạng suối Nặm La.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị Thành phố, cho biết: UBND Thành phố đã có công văn chỉ đạo UBND các xã, phường chỉ đạo các tổ, bản tuyên truyền, vận động nhân dân thu hoạch ngô, lúa và rau màu trong lòng suối Nặm La, xong trong tháng 7/2024 và không được tiếp tục gieo trồng trên lòng suối.

UBND Thành phố chỉ đạo các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như đổ rác thải sinh hoạt, vật liệu, phế thải xây dựng xuống lòng suối; quản lý chặt chẽ phần đất Nhà nước đã thu hồi để thực hiện dự án kè suối Nặm La, không để nhân dân lấn chiếm, canh tác, sản xuất, xây dựng các công trình. Đồng thời, phát động phong trào "Ngày chủ nhật xanh", huy động nhân dân ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường lòng suối. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, các xã, phường bố trí máy móc, phương tiện và nhân lực thực hiện vệ sinh, thu gom rác thải lòng suối.

Nhiều hộ đã tận dụng diện tích đất bồi để trồng rau, trồng lúa

Ông Nguyễn Văn Thể, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, cho biết: Qua khảo sát, tình trạng bồi lắng lòng suối Nặm La tương đối lớn, vượt quá quy mô đầu tư đã được phê duyệt. Vì vậy, Ban đang đề xuất UBND tỉnh xem xét phương án nạo vét, thanh thải toàn bộ chiều dài suối Nặm La, từ cầu Coóng Nọi đến điểm giao với dự án kè suối Nặm La (giai đoạn II) và từ hồ Tuổi Trẻ đến cầu Tông Panh, tổng chiều dài khoảng 6,4km, với khối lượng ước tính 250.000m3; gồm tháo dỡ, hoàn trả lan can, vỉa hè, đường sau kè và bố trí các vị trí thi công. 

Cán bộ các xã, phường  của Thành phố tuyên truyền, vận động các hộ không canh tác trên đất bồi suối Nặm La.

Về nguồn vốn thực hiện dự án, Ban đang rà soát và báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ cho phép sử dụng vốn còn dư khi thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, để lập dự án đầu tư các hạng mục dọc suối Nặm La từ khu Viện Dưỡng lão lên phía thượng lưu (khu vực tiếp giáp tuyến tránh Thành phố) và triển khai thi công dự án thanh thải, nạo vét lòng suối Nặm La.

 Rác thải sinh hoạt xả xuống suối Nặm La. 

Việc Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không canh tác, xả rác và xây dựng trái phép trên phần đất bồi lắng suối Nặm La là rất cần thiết. Người dân Thành phố mong muốn, phương án nạo vét, thanh thải lòng suối Nặm La sớm được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt triển khai, góp phần bảo vệ môi trường, tiêu thoát lũ, tạo cảnh quan sạch, đẹp cho dòng suối Nặm La.

Minh Thu - Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới