Thành phố di chuyển ổn định dân cư vùng nguy cơ sạt lở

Ảnh hưởng cơn bão số 2, số 3 gây ra nhiều điểm sạt lở, đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn thành phố Sơn La. Bảo đảm an toàn cho nhân dân, Thành phố đã tập trung triển khai các giải pháp cấp bách, huy động lực lượng làm lán trại tạm, khẩn trương di dời người dân bố trí điểm tái định cư bảo đảm cuộc sống lâu dài.

Giọng nữ

Mưa lớn kéo dài đã gây ra ngập úng nghiêm trọng tại xã Chiềng Đen và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở các xã: Chiềng Cọ, Chiềng Xôm, Hua La và các phường Chiềng An, Chiềng Cơi và Tô Hiệu; ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân, trong đó 55 hộ phải di dời khẩn cấp.

Ông Đoàn Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế Thành phố, cho biết: Việc đảm bảo an toàn cho người dân là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Thành phố đang nỗ lực hết sức để tất cả người dân đều có nơi ở an toàn trước Tết Dương lịch. Các phương án tái định cư, di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao đang được khẩn trương triển khai. Đến nay, có 31/55 hộ đã được bố trí đất ở từ nhiều nguồn quỹ đất khác nhau, một số gia đình đã xây xong nhà, một số đang thi công, còn lại đang chuẩn bị khởi công. Các hộ khác cũng đã được bố trí vào khu tái định cư đang xây dựng.

Điểm bố trí tái đinh cư tại bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ.

Đến nay, Thành phố đã thực hiện chi trả hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ 37 hộ dân phải di dời khẩn cấp; đề nghị tiếp tục hỗ trợ 15 hộ dân ở bản Co Phung, 3 hộ bản Phiêng Nghè có nhà bị đổ, sập, có nguy cơ sạt trượt phải di dời khẩn cấp với tổng số tiền 540 triệu đồng. Bên cạnh đó, 6 hộ có nhà ở bị hư hỏng từ 30-50% đề xuất hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ và 11 hộ có nhà ở bị hư hỏng dưới 30% đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Điểm sạt lở đất tại bản Co Phung, xã Hua La, Thành phố.

Ông Lò Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Cọ, cho biết: Xã có 14 hộ phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất, xã đã vận động các hộ đến sống tạm tại nhà người thân và các hộ trong bản; thống kê đề xuất UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hỗ trợ các hộ được di dời, có phương án bố trí tái định cư lâu dài cho các hộ. Đến nay, Thành phố đã bố trí điểm tái định cư, tập trung thi công để sớm bàn giao mặt bằng cho các hộ định cư. 

Điểm tái định cư tạm thời bản Co Phung, xã Hua La.

Đối với 15 hộ dân bản Co Phung, xã Hua La vừa được di dời khẩn cấp, Thành phố đã huy động lực lượng hỗ trợ làm 11 lán trại tạm tập trung, 4 hộ còn lại có khả năng tự bố trí chỗ ở. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân tự vệ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên đã góp sức xây dựng 11 lán trại này bằng tre với diện tích 40-60 m2/lán, có nhà vệ sinh, điện, nước, đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 96 triệu đồng, từ nguồn Ủy ban MTTQ tỉnh. Đến nay, điểm lán trại đã cơ bản hoàn thành xây dựng, đáp ứng chỗ ở tạm thời cho các hộ dân.

Các lực lượng hỗ trợ làm lán tạm cho các hộ dân bản Co Phung di dời khẩn cấp.

Ông Lò Văn Thu, bản Co Phung, xã Hua La, chia sẻ: Ngay khi được Thành phố thông báo và vận động di dời, gia đình tôi được nhân dân trong bản và các lực lượng chức năng hỗ trợ dựng lán trại tạm và nhanh chóng di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Không chỉ gia đình tôi mà các hộ gia đình khác trong vùng nguy cơ sạt lở đều đã được hỗ trợ di chuyển đến có chỗ ở tạm an toàn. Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở tại khu tái định cư. Nhờ vậy, chúng tôi yên tâm sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Việc di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, không chỉ là giải pháp cấp bách phòng chống thiên tai mà còn thể hiện sự chủ động, kịp thời, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của cộng đồng trong việc bảo vệ người dân, đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của chính quyền thành phố Sơn La.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới