Sông Mã thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội

Huyện Sông Mã đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, người có công, từng bước ổn định sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Giọng nữ
Hộ dân xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cho biết: Huyện đã đẩy mạnh cuộc vận động “Vì người nghèo”, xã hội hóa công tác an sinh xã hội. Triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế; phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn và hộ nghèo; tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, xây dựng nhà ở...

Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn VinGroup thăm hỏi, động viên người nghèo, tổng trị giá trên 900 triệu đồng; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn 40 triệu đồng. Chủ trì kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ hơn 2 tỷ đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động, kêu gọi ủng hộ hỗ trợ xây mới 1.225 nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Riêng năm 2024, huyện phấn đấu xóa thêm 46 nhà tạm.

Cùng với đó, huyện làm tốt công tác chăm lo cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Gần 8 tháng qua, huyện chi trả trợ cấp xã hội cho 6.000 đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội và hơn 200 người có công với cách mạng. Có 5 người được điều dưỡng sức khỏe tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh và 18 trường hợp được cấp dụng cụ chỉnh hình. Tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho hơn 10.600 lượt đối tượng chính sách. Tổng kinh phí các hoạt động là 36 tỷ đồng.

Thương binh Lành Văn Nơi, bản Nà Nghịu II, xã Nà Nghịu, cho biết: Hằng tháng, tôi được hưởng trợ cấp 2,3 triệu đồng. Vào dịp lễ, tết, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, gia đình tôi rất biết ơn. Tôi sẽ tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, làm gương cho con cháu học tập và noi theo.

Đợt mưa lũ tháng 7 vừa qua, nhiều hộ dân tại các xã trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng về tài sản. Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và các nhà hảo tâm trong, ngoài huyện đã hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Gần 1.000 suất quà, gồm 242 suất tiền mặt và 731 suất là các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập đã được trao hỗ trợ cho các hộ dân, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Hiện nay, các xã đã thống kê 66 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ sửa chữa, xây mới hoặc di dời khỏi vùng thiên tai. Trong đó, 8 nhà ở được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí; 31 nhà ở huyện báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sắp xếp dân cư tập trung, dân cư xen ghép; các hộ còn lại hỗ trợ theo phương án khác.

Nhà bị sập sau đợt sạt lở đất, gia đình chị Vàng Thị Chứ, bản Pá Ca, xã Pú Bẩu, mất toàn bộ tài sản trong gia đình. Chị Chứ cho biết: Các cơ quan và tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình. Được chính quyền địa phương thông báo sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, gia đình tôi cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và các nhà hảo tâm. Có nhà ở mới ổn định cuộc sống, gia đình tôi sẽ nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội, huyện Sông Mã đã động viên, khích lệ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tự lực vươn lên thoát nghèo, từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới