Sơn La tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, những ngày qua, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn diện rộng, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Với phương châm “4 tại chỗ”, khẩn cấp cứu người, cứu tài sản, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, các địa phương đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Giọng nữ
Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra thiệt hại do mưa lũ tại bản Phé, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thông tin: Ngay trong sáng sớm 24/7, sau khi đi kiểm tra thực tế, đảm bảo an toàn các công trình, vùng hạ du của thành phố Sơn La và thực hiện điều tiết hồ theo Quy trình vận hành hồ chứa bản Mòng, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Sơn La có công điện khẩn gửi Công ty TNHH Một thành viên quản lý các công trình thủy lợi thông báo mở cửa xả tràn Hồ thủy lợi bản Mòng, thành phố Sơn La vào 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Đồng thời, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh đề nghị Cục Quản lý đường bộ Việt Nam có giải pháp khắc phục các điểm ngập úng, sạt lở trên các tuyến đường. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tiếp tục theo dõi chặt diễn biến thời tiết, tuyên truyền nhân dân không đi qua suối, đánh, bắt cá khi mưa lũ, nước lũ dâng cao; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tại chỗ, kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra khu vực ngập tại bản Mé, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn.

Mưa lũ xảy ra trên diện rộng đã gây sạt lở trên nhiều tuyến đường trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cho biết: Sở đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, huy động nhân lực, máy móc thiết bị và lực lượng tại chỗ, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Căng dây, cắm biển cảnh báo, trực chốt điều tiết giao thông hướng dẫn người dân đi lại, hót dọn, san gạt các vị trí sụt, sạt, sa bồi. Hiện tại, quốc lộ 279 D, quốc lộ 3 đã thông xe; thông xe tạm thời đối với các tuyến đường tỉnh lộ 101, 106, 108, 116, 117. Sở GTVT Sơn La tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý đường triển khai thi công khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, hoàn trả nền, mặt đường tại các vị trí thiệt hại, đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình hình mưa lũ tại Thành phố.

Tại Thành phố, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại ngã tư Quyết Thắng, ngã tư xe khách, ngã tư Tô Hiệu, khu vực Vincom, dọc đường Trường Chinh, Chu Văn Thịnh... Ngay sau khi nước rút. Lực lượng chức năng, các tổ, bản đã huy động lực lượng “4 tại chỗ” hỗ trợ các hộ bị ngập úng nặng dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.

Mưa lớn, gây ngập úng tại Khu vực ngã tư cầu trắng, thành phố Sơn La.
Mưa lũ tại xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn.
Chiến sĩ lực lượng công an giúp nhân dân di chuyển đến nơi an toàn.

Trung úy Quàng Văn Đông, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Ngay trong đêm khi lũ đổ về, 100% cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp nhận thông tin, ứng cứu, hỗ trợ người dân dọc tuyến đường Chu Văn Thịnh di chuyển tài sản, khơi thông cống rãnh...

Cán bộ Ban CHQS huyện Mai Sơn hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trên địa bàn huyện Mai Sơn, tại xã Chiềng Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ gây ra, đã làm 6 người mất tích, nhiều nhà dân bị sập, đổ và phải di dời khẩn cấp. Đến 14h ngày 24/7, lực lượng chức năng xã Chiềng Nơi đã tìm thấy 3/6 người và được xác nhận đã tử vong.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Bà Cầm Thị Khay, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, cho biết: Xã Chiềng Nơi cách trung tâm huyện Mai Sơn 148km, có 2 bản Pá Hốc, Hua Pư cách trung tâm xã 28 km bị thiệt hại nặng nề nhất. Huyện chỉ đạo lực lượng 4 tại chỗ của xã, bản tìm kiếm người mất tích và tập trung khắc phục hậu quả. Đoàn công tác của tỉnh và huyện Mai Sơn cũng được thành lập và trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Mưa lũ làm nhiều nhà dân trên địa bàn Thành phố bị ngập.

Còn huyện Thuận Châu, mưa lớn, gây thiệt hại khoảng 1.000ha cây trồng gồm lúa, cỏ chăn nuôi; 22 nhà bị sạt lở tại các xã Liệp Tè, Bon Phặng, Phổng Lăng… trong đó, 2 nhà trong diện phải di dời khẩn cấp đã được bố trí chỗ ở an toàn. Mưa lũ, gây ngập úng các tuyến đường tại thị trấn, các xã: Muổi Nọi, Thôm Mòn, Co Mạ, Nậm Lầu...

Khắc phục sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 101 tại địa phận huyện Vân Hồ.

Ông Lò Văn Thỏa, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thuận Châu, thông tin: UBND huyện đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, kịp thời cảnh báo đến nhân dân chủ động phòng tránh. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, không cho nhân dân ra suối vớt củi, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại.

Công nhân Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai, khắc phục sự cố lưới điện.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, mưa lớn tiếp tục gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện: Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu và thành phố Sơn La. Đặc biệt, chú ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn có thể xảy ra sau khi hết mưa. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; bố trí lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

BOX: Theo tổng hợp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, đến 16h00 ngày 24/7/2024, mưa lũ làm 5 người chết, 4 người mất tích và 1 người bị thương tại các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Mường La; 389 nhà bị thiệt hại, trong đó, 28 nhà phải di dời khẩn cấp; 155 nhà bị thiệt hại từ 30% trở lên, 206 nhà bị ngập nước dưới 1m; 6 trường mầm non, tiểu học bị ngập; có 3 điểm ách tắc, 126 điểm sạt lở trên quốc lộ 6 và quốc lộ 279D, hiện đã thông xe; 408 điểm bị sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ, khối lượng sạt lở khoảng 26.677m³; gần 300 ha lúa, hoa màu bị ngập và cuốn trôi.
Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới