Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bắc Yên luôn phát huy vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực đời sống xã hội, thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, trở thành hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Người có uy tín nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại trực tiếp với lãnh đạo huyện Bắc Yên.

Hiện nay, huyện Bắc Yên có 681 người có uy tín là cán bộ nghỉ hưu, bí thư chi bộ, người sản xuất giỏi; trong đó, hơn 60% người có uy tín là đảng viên. Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, ghi nhận những công lao, đóng góp và quan tâm động viên, thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước xã, bản, xây dựng bản, tiểu khu, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Những người có uy tín đã đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách dân tộc; tích cực vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; củng cố khối đại đoàn kết, vận động quần chúng, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tiêu biểu như ông Mùa A Sà, Chi hội người cao tuổi bản Làng Sáng, xã Háng Đồng, đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong bản không tái trồng cây thuốc phiện, giữ rừng, làm ruộng bậc thang trồng lúa. Ông Thào A Lẩu, bản Sồng Chống, xã Xím Vàng, là người có uy tín được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi; không chỉ chăn nuôi trâu bò nhốt chuồng, trồng cây sơn tra, dong riềng, đem lại thu nhập cho gia đình 400 triệu đồng/năm, mà ông còn tuyên truyền, vận động để mọi người trong bản học tập và làm theo. Ông Lò Văn Nhính, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi và là người có uy tín ở bản Cang Hợp, xã Phiêng Ban, thường xuyên vận động nhân dân tích cực học nghề, chuyển đổi sản xuất kinh doanh, xây dựng môi trường sáng xanh, sạch đẹp, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Thái, góp phần xây dựng bản nông thôn mới nâng cao, được mọi người trong bản yêu quý, kính trọng.

Ông Lò Văn Nhính chia sẻ: Tôi còn khỏe, nên muốn đóng góp sức lực của mình cùng con cháu xây dựng xã, bản ngày càng xanh, sạch đẹp, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nói về người uy tín trong bản, ông Đinh Văn Thơi, bản Cang Hợp, xã Phiêng Ban, cho biết: Ông Nhính mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động  con cháu và người dân trong bản tích cực lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đem lại thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, ông còn luôn tuyên truyền các con cháu phải biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; do đó, hai đội văn nghệ của bản thường xuyên tập luyện các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Thái và biểu diễn trong những ngày lễ, tết.

Đầu năm 2023, Thường trực Huyện ủy Bắc Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương và đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với 295 bí thư chi bộ, trưởng bản, tiểu khu, trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín ở bản, tiểu khu. Tại hội nghị, có 145 đề xuất, kiến nghị của các bản, tiểu khu về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ phát triển môi trường rừng, công tác an sinh xã hội… Qua hội nghị, Thường trực Huyện ủy Bắc Yên đã nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, khẳng định: Người cao tuổi có uy tín luôn là chỗ dựa vững chắc của chính quyền địa phương, họ không chỉ có kinh nghiệm trong đời sống xã hội, thông qua người có uy tín tại các xã, bản giúp cấp ủy, chính quyền huyện làm tốt công tác dân vận, kịp thời giải quyết những tồn tại, hạn chế, tránh đơn thư vượt cấp, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, nhân dân đồng thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới